Tước quân tịch thượng úy công an trong vụ nổ súng cướp ngân hàng Vietcombank

Liên quan đến vụ việc cướp ngân hàng Vietcombank Thanh Hóa ngày 25-7 vừa qua, nghi phạm gây ra vụ nổ súng được xác minh chính là thượng úy công an.
22:35 | 04/10/2019
Tin tức mới nhất ngày 4/10, xác nhận với PLO đại tá Đào Đức Minh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau cuộc họp báo thường kỳ UBND tỉnh Thanh Hóa vào chiều cùng ngày (4/10) đã quyết định tước quân tịch đối với Thượng úy Đào Xuân Tư (32 tuổi, ngụ xã An Nông, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa).
 
Thông tin từ Tuổi Trẻ cũng cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ nổ súng tại chi nhánh ngân hàng Vietcombank thuộc Khu kinh tế Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia ngày 25/7 vừa qua, các phòng nghiệp vụ công an tỉnh đã nhanh chóng vào cuộc để điều tra, xác minh. Đến nay, cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xác định, nghi phạm gây ra vụ nổ súng được xác minh chính là thượng úy công an Đào Xuân Tư - cán bộ đội xây dựng phong trào Công an huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa. Ngay lập tức, đối tượng đã bị bắt giam để xử lý hình sự.
 
Tước quân tịch thượng úy công an trong vụ nổ súng cướp ngân hàng Vietcombank
Nơi xảy ra vụ việc. Ảnh cắt từ camera. 
 
Như báo SKCĐ trước đó đưa tin, vào khoảng 11 giờ ngày 25/7, tại Chi nhánh Vietcombank Nghi Sơn đã xảy ra nghi án cướp ngân hàng nghiêm trọng. Theo thông tin từ ông Lê Quang Đông - Trưởng công an xã Hải Yến, vào thời điểm xảy ra vụ việc, một nghi phạm đội mũ bảo hiểm và bịt kín mặt, điều khiển chiếc xe máy biển Nghệ An bất ngờ xông vào trụ sở rồi cầm súng uy hiếp 2 nhân viên giao dịch.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/10/04/Thượng úy công an xông vào ngân hàng Vietcombank nổ súng - Báo Đời Sống & Pháp Luật_04102019215638.mp4[/presscloud]
Video ghi lại vụ việc. Nguồn: Zing. 
 
Ngay lập tức, 2 nhân viên bảo vệ thuộc Công ty bảo vệ CA Thăng Long (đơn vị ký hợp đồng bảo vệ cho chi nhánh ngân hàng) đã phát hiện sự việc và kịp thời ngăn cản. Khi người đàn ông trên rút súng chĩa về phía nhân viên, 1 trong 2 bảo vệ đã khống chế, đẩy đối tượng ra khỏi cửa trụ sở. Bị đẩy ra ngoài cửa, tên cướp liền chĩa súng bắn một nhân viên bảo vệ sau đó lên xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường. Viên đạn sượt qua đùi khiến nhân viên này khâu 5 mũi.
 
Vụ việc xảy ra quá nhanh cùng với việc nghi phạm mang theo súng nên nhân viên ngân hàng và người dân xung quanh không thể truy bắt. Ngay sau khi nhận tin báo, Công an huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) đã có mặt, tổ chức khám nghiệm hiện trường và tiến hành điều tra, truy tìm nghi phạm.
 
 
Thùy Nguyễn (t/h)
comment Bình luận