Trong năm 2021: Bộ Y tế đảm bảo không thiếu hụt vaccine Covid-19

"Theo lộ trình như vậy, năm 2021 Bộ Y tế đảm bảo không có chuyện thiếu hụt vaccine Covid-19", Bộ trưởng Long nói trong cuộc họp trực tuyến Thường trực Chính phủ với Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống Covid-19 sáng 24/2.
14:53 | 24/02/2021

Bộ Y tế đã đàm phán với chương trình Covax cam kết cung cấp cho Việt Nam 30 triệu liều trong năm 2021. Dự kiến trong tuần này, Covax sẽ thông báo chính thức số lượng vaccine cung cấp cho mỗi quốc gia.

Bộ Y tế mua 30 triệu liều vaccine của hãng AstraZeneca, thông qua Công ty Cổ phần Vacxin Việt Nam (VNVC). Lô đầu tiên gồm 117.600 liều được đưa về hệ thống kho lạnh chuyên dụng của VNVC và AstraZeneca tại TP HCM trong sáng 24/2.

Bộ cũng đang đàm phán mua vaccine Pfizer của Mỹ, khả năng cung cấp 30 triệu liều trong năm 2021. Vaccine này đòi hỏi phải bảo quản trong nhiệt độ -75 độ C, tiêm trong vòng 5 ngày. Theo Bộ trưởng Long, cần tham khảo bài học kinh nghiệm của Mỹ là phải hủy bỏ 50% vaccine này do không đảm bảo điều kiện bảo quản.

Covivac, vaccine Covid-19 thứ hai của Việt Nam chuẩn bị thử nghiệm trên người, sau Nanocovax. Ảnh: Xuân Ngọc.

Covivac, vaccine Covid-19 thứ hai của Việt Nam chuẩn bị thử nghiệm trên người, sau Nanocovax. Ảnh: Xuân Ngọc/VnExpress

Hệ thống tiêm chủng quốc gia của Việt Nam hiện không thể đáp ứng điều kiện bảo quản vaccine Pfizer. Bộ trưởng Long đề nghị Thủ tướng cho phép Bộ Y tế tiếp tục đàm phán, huy động các nguồn xã hội hóa, đảm bảo đẩy nhanh tiến độ cung ứng vaccine cho Việt Nam, tăng độ bao phủ tiêm vaccine.

"Hiện nay có những đơn vị tư nhân sở hữu dây chuyền lạnh đủ điều kiện bảo quản, đảm bảo tài chính, năng lực chuyên môn", ông Long nói.

Bộ Y tế đang tích cực đàm phán với các công ty và quốc gia để có thêm vaccine. Tuần này Bộ sẽ họp bàn việc cấp phép cho vaccine Sputnik V của Nga, có thể cung ứng tới 50-60 triệu liều.

Việt Nam có hai vaccine Covid-19 đang trong giai đoạn thử nghiệm là Nanocovax của Công ty Nanogen và vaccine IVAC, có hiệu quả bước đầu rất tốt.

Theo ông Long, Bộ Y tế đang chuẩn bị kịch bản tiêm, đẩy nhanh tiến trình tiêm, đảm bảo độ bao phủ càng nhanh càng tốt để có thể sớm vực dậy nền kinh tế.

comment Bình luận