Đã tìm thấy nam thanh niên trốn khỏi khu cách ly rồi vượt 2000km ra Hà Nội: Nguyên nhân bất ngờ

Nam thanh niên sinh năm 1992 đã trốn khởi khu cách ly ở Ninh để ra Hà Nội gặp vợ. Tại đây, nam thanh niên được vợ đưa đến Trung tâm y tế địa phương trình diện và thực hiện cách ly.
16:51 | 30/03/2020
Tối ngày 29/3, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh phát thông báo khẩn tìm người trốn khỏi khu cách ly tại Trường trung học cơ sở Thành Long, xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Sở đề nghị UBND các địa phương, các cơ quan chức năng phối hợp truy tìm tung tích người bỏ trốn khỏi khu cách ly để đảm bảo an toàn cho cộng đồng cũng như thực hiện đúng chỉ đạo về cách ly phòng chống dịch bệnh của Bộ Y tế.
 
Liên quan đến sự việc này, trưa ngày 30/3, ông Nguyễn Trí Cường - Phó chủ tịch UBND huyện Châu Thành, cho biết cơ quan chức năng đã tìm thấy Nguyễn Thành Nam (28 tuổi, ngụ Bồng Mạc, xã Liên Mạc, huyện Mê Linh, Hà Nội), người trốn khỏi nơi cách ly tập trung (ở xã Thành Long, huyện Châu Thành, Tây Ninh) vào ngày 29/3.
 
Theo ông Cường, anh Nam đã trốn cách ly về Hà Nội và đã được đưa vào khu cách ly tập trung ở Hà Nội. Trước đó, anh Nam trốn khỏi khu cách ly ở Châu Thành rồi đi ra Hà Nội. Đến khoảng 22h30 cùng ngày, anh Nam được vợ đón và đưa vào Trạm y tế xã Liên Mạc khai báo việc trốn khỏi khu cách ly. Đến 22h40 ngày 29/3, Trung tâm y tế huyện Mê Linh đã cho xe cứu thương đến chở anh Nam vào khu cách ly tập trung.
 
Trèo rào trốn khỏi khu cách ly rồi vượt 2000km ra Hà Nội gặp vợC
Căn cước công dân của Nguyễn Thành Nam
 
Trước đó, 16h ngày 29/3, anh Nguyễn Thanh Nam (sinh ngày 25/12/1992, ngụ tại thôn Bồng Mạc, xã Liên Mạc, huyện Mê Kinh, Hà Nội), căn cước công dân số 001092011750 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp, đã trốn khỏi khu cách ly tập trung tại xã Thành Long, huyện Châu Thành. Anh Nam chưa được xét nghiệm COVID-19 ở thời điểm bỏ trốn.
 
Theo điều tra dịch tễ của Sở Y tế tỉnh Tây Ninh, khoảng 20h ngày 20/3, anh Nam nhập cảnh về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh). Sau đó được cơ quan chức năng địa phương đưa vào khu cách ly tập trung ở Trường trung học cơ sở Thành Long. Tính đến thời điểm bỏ trốn, anh Nam mới thực hiện cách ly được 9 ngày.
 
Cũng tại tỉnh Tây Ninh, sáng ngày 29/3, Sở Y tế Tây Ninh phát đi thông báo khẩn truy tìm nam thanh niên bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung huyện Bến Cầu là Lê Văn Vũ (29 tuổi, ngụ tại Trung Bình, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng). Người này trốn khỏi khu cách ly vào rạng sáng ngày 29/3 sau 10 ngày được cách ly tại đây. Điều đáng nói, nam thanh niên này chưa được xét nghiệm COVID-19.
 
Đến 14h ngày 29/3, lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh đã tìm thấy nam thanh niên bỏ trốn khỏi khu cách ly Bến Cầu (Tây Ninh) tại TP Hồ Chí Minh. Theo thông tin ban đầu, sau khi rời khỏi khu cách ly, người này đã đã ra đường vẫy xe và được một xe 7 chỗ (chỉ có tài xế) cho quá giang đi lên TP Hồ Chí Minh.
 
Khi người này đang đợi xe ở TP Hồ Chí Minh thì cơ quan chức năng xác định được vị trí, liên lạc, vận động nên đã đồng ý trở về khu cách ly. Hiện, nam thanh niên này đã được cơ quan chức năng đưa về khu cách ly an toàn bằng xe chuyên dụng.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2020/03/30/treo-rao-tron-khoi-khu-cach-ly-roi-vuot-2000km-ra-ha-noi-gap-vo_30032020163126.mp4[/presscloud]
Trước đó cũng có đối tượng trốn khỏi khu cách ly và bị phát hiện
 
Nga Đỗ (t/h)
comment Bình luận