TPHCM sẵn sàng thu dung, điều trị bệnh nhân nhiễm biến chủng Omicron
Ê kíp bác sĩ, điều dưỡng của BV Bệnh Nhiệt đới và BV huyện Củ Chi đảm trách hoạt động chuyên môn của BV dã chiến trong những ngày đầu tiên
Đây là giải pháp ngăn chặn tình huống xấu có thể xảy ra dẫn tới nguy cơ lây nhiễm chéo giữa các biến chủng của COVID-19.
Thông tin trên được bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế TPHCM cho biết tại buổi họp báo tình hình dịch trên địa bàn thành phố chiều 6/12. Theo bà Huỳnh Mai, trước sự xuất hiện của biến chủng Omicron, Sở Y tế đã làm việc với Bộ Tư lệnh, Công an thành phố xây dựng thế trận phòng ngừa COVID-19 với mục tiêu khống chế dập tắt chủng mới nếu xuất hiện.
Thành phố sẽ dành riêng một bệnh viện để tiếp nhận, sàng lọc đưa người nhiễm biến chủng mới vào cách ly, điều trị, tránh lây nhiễm chéo. Theo đó, Bệnh viện Dã chiến số 12 hiện nay sẽ được chuyển sang làm cơ sở sẵn sàng tiếp nhận, thu dung, điều trị bệnh nhân bị nhiễm biến chủng Omicron.
Theo bà Huỳnh Mai, Bệnh viện Dã chiến số 12 với 3 block nhà nằm biệt lập là cơ sở phù hợp để phục vụ cho việc cách ly, điều trị nhóm bệnh nhân nhiễm biến chủng Omicron, nếu xuất hiện. Tại đây, đã có những thiết bị cơ bản đủ phục vụ cho các hoạt động chuyên môn.
Liên quan đến biến chủng Omicron, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM đang phối hợp với Đơn vị nghiên cứu lâm sàng (UCRO của Đại học Oxford) và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM giải mã trình tự gen các trường hợp mắc COVID-19.
Ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM cho biết, hiện chưa ghi nhận sự xuất hiện của biến chủng Omicron trên địa bàn thành phố nhưng nguy cơ xâm nhập được cảnh báo ở mức cao. Biến chủng Omicron có tỷ lệ lây lan gấp 5 lần các biến chủng cũ. Hiện Tổ chức Y tế Thế giới đang tìm hiểu thêm về độc lực, tính chất kháng vắc xin của biến chủng mới.
Sau khi phát hiện ở Nam Phi, Omicron đã lan nhanh ở nhiều quốc gia trên thế giới. Tại khu vực Đông Nam Á, biến chủng đã xuất hiện tại Singapore và Thái Lan. Để chủ động ngăn chặn, TPHCM đang tập trung triển khai các giải pháp ngăn chặn từ biên giới đối với cả người nhập cảnh chính thức và không chính thức.
Ông Tâm cho biết thêm, tất cả những người nhập cảnh nếu tiêm đủ vắc xin sẽ cách ly tập trung 7 ngày và cách ly chủ động tại nhà 7 ngày. Những người nhập cảnh qua đường hàng hải phải ở lại trên tàu, nếu lên bờ phải cách ly theo quy định. Đối với người nhập cảnh dương tính sẽ được giải mã trình tự gen để phát hiện biến chủng mới.
- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Cà Mau: Tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em
Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện kế hoạch số 216-KH/TU ngày 21/2/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.April 23 at 10:44 am -
Hơn 1.400 vận động viên tham gia hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X, khu vực IV năm 2024
Vừa qua, Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) toàn quốc lần thứ X, khu vực IV năm 2024 chính thức khai mạc tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Đắk Lắk.April 22 at 2:00 pm -
Ấm áp ngày Chủ nhật của em tại Bệnh viện Nhi đồng 1
Bên cạnh việc tổ chức các hoạt động miễn phí cho thân nhân và các bệnh nhi, “Ngày Chủ nhật của em” còn mang ý nghĩa tiếp thêm động lực giúp các bệnh nhi sớm vượt qua bệnh tật để trở về với gia đình và người thân.April 21 at 5:02 pm -
Tại sao người mắc bệnh thận không nên ăn bơ?
Bơ là nguồn dinh dưỡng dồi dào, giàu chất béo lành mạnh, chất xơ, vitamin và khoáng chất rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu ăn nhiều loại quả này sẽ gây hại cho thận của bạn vì có hàm lượng kali rất cao.April 21 at 4:44 pm