Tình hình dịch COVID-19 tại Bến Tre

Từ 18 giờ ngày 16/11/2021 đến 6 giờ ngày 17/11/2021, tỉnh có 96 ca mắc Covid-19, nâng ca mắc toàn tỉnh là 3.777 ca. Trong đó 2.425 ca ra viện, 55 ca tử vong toàn tỉnh.
11:20 | 17/11/2021

 

Test nhanh tầm soát SARS-CoV-2.

Test nhanh tầm soát SARS-CoV-2. Ảnh Báo Đồng Khởi.

Ca mắc mới gồm:

Châu Thành 18 ca tại Tân Thạch (4), Phú An Hòa (3), Tam Phước (2), An Hóa (2), Quới Sơn (2), An Phước (2), Giao Long (1), An Khánh (1), Phú Túc (1). Trong đó, 2 ca tại Tân Thạch và Quới Sơn có triệu chứng nên đi xét nghiệm, kết quả dương tính; 3 ca Phú An Hòa, 1 ca Tân Thạch, 1 ca Tam Phước tiếp xúc với ca test nhanh dương nên đi xét nghiệm kiểm tra, kết quả dương tính; các ca còn lại tiếp xúc F0.

Ba Tri 13 ca tại Bảo Thạnh (10), Phú Lễ (2), An Phú Trung (1). Trong đó, 3 ca tại Phú Lễ, An Ngãi Trung và Bảo Thạnh người về từ vùng dịch, xét nghiệm tầm soát dương tính; 4 ca tiếp xúc F0; còn lại test nhanh tầm soát dương tính.

Bình Đại 12 ca tại Vang Quới Đông (2), Thới Lai (2), Châu Hưng (1), Định Trung (1), Thạnh Phước (1), Bình Thắng (1), Bình Thới (1), Đại Hòa Lộc (1), Lộc Thuận (1), Phú Vang (1). Trong đó, 2 ca Vang Quới Đông người về từ vùng dịch, xét nghiệm tầm soát dương tính và trường hợp có triệu chứng test dương tính; các ca còn lại đều có tiếp xúc F0 và test nhanh tầm soát dương tính.

Chợ Lách 9 ca tại Phú Sơn (3), Tân Thiềng (2), Hưng Khánh Trung B (1), Phú Phụng (1), Sơn Định (1), Vĩnh Hòa (1). Trong đó có, 3 ca ở Phú Sơn và Vĩnh Hòa tiếp xúc F0; 1 ca ở Sơn Định người về từ vùng dịch, xét nghiệm tầm soát dương tính; các ca còn lại có triệu chứng đi xét nghiệm, kết qủa dương tính.

Mỏ Cày Bắc 8 ca tại Khánh Thạnh Tân (2), Nhuận Phú Tân (2), Phước Mỹ Trung (2), Hưng Khánh Trung A (1), Tân Bình (1). Trong đó, ca Hưng Khánh Trung A test nhanh tầm soát công ty phát hiện dương tính; 1 ca Khánh Thạnh Tân có triệu chứng nên được công ty xét nghiệm, kết quả dương tính; các ca còn lại tiếp xúc F0.

Thạnh Phú 8 ca tại An Qui (3), Đại Điền (3), Hòa Lợi (2). Trong đó, 1 ca An Qui và 1 ca Hòa Lợi có triệu chứng test nhanh dương tính, 1 ca Đại Điền về từ vùng dịch; các trường hợp còn lại tiếp xúc F0.

Giồng Trôm 7 ca tại Thuận Điền (3), Bình Hòa (2), Hưng Phong (1), Phước Long (1). Trong đó, 1 ca ở Thuận Điền tiếp xúc F0; các trường hợp còn lại test nhanh tầm soát công ty phát hiện dương tính.

TP. Bến Tre 4 ca tại Sơn Đông (2), Phú Tân (1), Phường 6 (1). Trong đó, 2 ca Sơn Đông test nhanh dương tính; ca phường 6 và Phú Tân có triệu chứng test nhanh dương tính.

Trong số ca mắc mới, có 86 ca ghi nhận trong tỉnh gồm: 81 ca tại cộng đồng, 5 ca tại khu cách ly; ngoài tỉnh 10 ca, tại cộng đồng.

comment Bình luận