Tin tức pháp luật mới nóng ngày 09/11/2019: Hình phạt nào cho nữ sinh bỏ con trong thùng rác

Tin tức Pháp luật mới nóng ngày 09/11/2019 có những sự vụ đáng chú ý như: Hình phạt nào cho nữ sinh bỏ con trong thùng rác ở Hà Nội; Thông tin mới nhất vụ 39 người chết ở Anh...
5:30 | 09/11/2019
Vụ bé sơ sinh bị bỏ trong thùng rác ở Hà Nội: Hình phạt nào cho nữ sinh vứt con?
Tối ngày 7/11, cơ quan cảnh sát điều tra Công an phường Văn Chương đã xác minh được danh tính người mẹ vứt con trong thùng rác ở ngõ Văn Chương 2 (phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội). Hiện đơn vị đã chuyển hồ sơ lên Công an quận Đống Đa để mở rộng điều tra.
 
Theo tin từ báo Giao thông, sáng 8/11, lãnh đạo UBND phường Văn Chương xác nhận, người mẹ trẻ vứt bỏ em bé sơ sinh trong thùng rác tên là Lương Thị Hà My (20 tuổi, sinh viên một trường đại học ở Hà Nội). Nữ sinh này hiện đang ở trụ sở Công an tường trình về vụ việc. Xem thêm
 
Tin tức pháp luật mới nóng ngày 09/11/2019: Hình phạt nào cho nữ sinh bỏ con trong thùng rác
 

Thông tin mới nhất vụ 39 người chết trong container ở Anh

 
Cụ thể, Bộ Công an thông tin, tất cả những người tử vong trên xe container ở Anh đều là công dân Việt Nam. Họ thường trú ở Hải Phòng, Hải Dương, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa  Thiên – Huế.
 
Được biết, trước đó rất nhiều gia đình ở các địa phương này đã trình báo chính quyền viề việc người thân mất liên lạc trên đường đi lao động sang Anh, nghi là nạn nhân trong vụ 39 người chết trong container. Xem thêm
 

Bạn nữ sinh bị bà nội sát hại ở Nghệ An tiết lộ: “Bạn ấy nói rất thương và yêu bà nội”


Vụ việc cháu Nguyễn Thị T. (11 tuổi, trú tại xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) bị bà nội đẩy xuống đập Bàu Ganh dẫn đến ngạt nước tử vong vẫn đang được điều tra, làm rõ. Cơ quan Công an đã ra lệnh bắt tạm giữ bà nội của T. là Nguyễn Thị Hường (65 tuổi).
 
Tại cơ quan điều tra, nghi phạm khai do bố cháu T. hỗn láo với vợ chồng bà và cháu T. nhiều lần hỗn hào nên đã nảy sinh ý định giết cháu. Tuy nhiên, sau khi lời khai này được báo chí đưa tin thì đã gặp phản ứng dữ dội từ phía người thân, thầy cô giáo và bạn bè của nạn nhân T. Xem thêm

Tin tức pháp luật mới nóng ngày 09/11/2019: Hình phạt nào cho nữ sinh bỏ con trong thùng rác

Đòi “yêu” bất thành, nam thanh niên bóp cổ thiếu nữ đến chết rồi cưỡng bức


Sáng ngày 7/11, TAND tỉnh Long An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Mai Văn Hà (sinh ngày 18/10/2002, trú tại xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) về tội Giết người, Hiếp dâm và Cướp tài sản.
 
Sau một ngày làm việc, HĐXX tuyên phạt Mai Văn Hà 18 năm tù giam về tội Giết người, 3 năm tù giam về tội Cướp tài sản và 5 năm từ giam về tội Hiếp dâm. Tuy nhiên, tổng hình phạt mà Hà phải nhận chỉ có 18 năm tù giam. Bởi đây là mức án cao nhất được áp dụng đối với người phạm tội chưa đủ 18 tuổi (được tính ở thời điểm gây án). Về trách nhiệm dân sự, Hà phải bồi thường cho gia đình người bị hại 100 triệu đồng. Xem thêm

Ám ảnh cảnh tượng thi thể cô gái chăn dê bị gã công nhân thú tính cưỡng bức 2 lần


Đối với ngành tư pháp Việt Nam, năm 2018 là một năm “đầy ám ảnh” bởi liên tiếp các vụ trọng án xảy ra. Trong đó, kinh hãi nhất là những vụ án liên quan cưỡng bức, hiếp dâm. Thủ phạm có những hành vi vô cùng man rợ. Một trong số đó là vụ án xảy ra vào tháng 1/2018 tại An Giang.
 
Cụ thể, vào khoảng 15h30 ngày 3/1, tại thửa rộng thuộc xã Châu Lăng (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang), người dân phát hiện thi thể một cô gái không mảnh vải che thân, trên người nhiều vết bầm tím, xây xát. Ngay lập tức nhân dân đã trình báo sự việc đến cơ quan điều tra. Công an huyện Tri Tôn vào cuộc điều tra, xác minh danh tính nạn nhân. Xem thêm
 
 
Thu Nga (t/h)
comment Bình luận