-
"Mạo danh" bác sĩ Bệnh viện Quân đội 108 trên mạng xã hội để trục lợi
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cảnh báo về việc một người giả danh bác sĩ quân đội quảng bá trên mạng xã hội liệu pháp "chữa lành tự nhiên" phản khoa học. Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cũng lên tiếng về việc chưa liên kết với đơn vị nào để cung cấp dịch vụ sau sinh như một số đối tượng đang mạo danh bệnh viện để trục lợi.
-
Giả danh bác sĩ bệnh viện và gói khuyến mãi để lừa đảo bán thực phẩm chức năng
Giả danh nhân viên Sở Y tế Hà Nội và Bệnh viện mắt Trung ương, các đối tượng đã chiếm đoạt tài sản của khách hàng qua việc mua hàng để được cấp sổ vàng khám chữa bệnh.
-
Mạo danh bác sĩ để bán thực phẩm chức năng chữa 'bách bệnh'
Xưng danh lương y, giả mạo bệnh viện và bác sĩ... để bán thực phẩm chức năng chữa 'bách bệnh' đã được phát hiện nhiều.
-
Tin lời quảng cáo thực phẩm giảm cân, sinh lý: Cẩn trọng 'tiền mất, tật mang'
Ông Phạm Hưng Củng - Phó Chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam - cho biết hiện nay thị trường thực phẩm chức năng rất nhiễu loạn, trong đó đặc biệt là thị trường thuốc giảm cân, do không hiểu được cơ chế giảm cân, nhiều người đã uống một số sản phẩm chứa chất cấm ảnh hưởng thần kinh, tiêu hóa...
-
Cảnh báo: Làm giả giấy phép Bộ Y tế bán thực phẩm chức năng trên mạng
Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế phát hiện có giấy phép giả trên mạng để bán thực phẩm chức năng...
-
Mạo danh bác sĩ Bệnh viện Mắt Trung ương để bán thực phẩm chức năng 'viên sáng mắt'
Ngày 28/6, Bệnh viện Mắt trung ương phát đi cảnh báo về thủ đoạn mới mạo danh bác sĩ của bệnh viện để lừa đảo người bệnh.
-
Thu hồi loạt thực phẩm của Công ty Vĩnh Điển, Ngọc nữ Protect Health, Pharma Quốc Anh, Đan Thy
Trong số các sản phẩm thực phẩm chức năng vừa bị Cục An toàn thực phẩm ban hành quyết định thu hồi có nhiều thực phẩm bảo vệ sức khỏe hỗ trợ bổ thận, tráng dương và hỗ trợ giảm cân.
-
Cảnh giác với quảng cáo sữa non tiểu đường Diasure
Sữa non tiểu đường Diasure do Công ty TNHH Kinh doanh và Công nghệ Diamond Việt Nam bị phản ánh chỉ là thực phầm dành cho chế độ ăn đặc biệt, tuy nhiên lại ngang nhiên quảng cáo là sữa non tiểu đường số 1 Việt Nam, sữa non tiểu đường đầu tiên tại Việt Nam, siêu phẩm sữa non tiểu đường Newzealand, gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.
-
Cục ATTP chưa cấp phép cho sản phẩm Monuvie 5 Days: Bán chui, lừa đảo?
Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế khẳng định đơn vị không cấp giấy tiếp nhận cho sản phẩm Monuvie 5 Days, điều này đồng nghĩa với việc đã có một ổ nhóm dàn dựng quảng cáo, bán chui sản phẩm lừa người tiêu dùng.
-
Dược phẩm Abipha quảng cáo gây hiểu lầm, nước súc miệng đẩy lùi được COVID-19?
Trên trang Fanpage mang tên Công ty CP Dược phẩm Quốc tế Abipha xuất hiện nhan nhản các bài đăng quảng cáo dễ làm người tiêu dùng hiểu lầm.
-
Phẫn nộ clip bà Hoàng Hường chửi bới, đe dọa cặp vợ chồng trẻ vì mạo danh thực phẩm chức năng?
Trong đoạn clip bà Hoàng Thị Hường liên tục chửi bới, đe dọa cặp vợ chồng trẻ vì cho rằng họ đã mạo danh để bán sản phẩm giả.
-
Cần xử lý nghiêm thực phẩm chức năng Tamino nổ là thuốc tăng cân lừa đảo người tiêu dùng
Theo luật sư, việc thực phẩm chức năng Tamino ngang nhiên ‘nổ’ là thuốc tăng cân chẳng khác gì lừa đảo người tiêu dùng, cơ quan chức năng cần vào cuộc xử lý nghiêm.
-
Nhìn lại ồn ào thu hồi Viên nang ích mẫu của Dược phẩm Abipha
Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế Abipha từng bị xử phạt và yêu cầu thu hồi lô sản phẩm thực phẩm chức năng Viên nang ích mẫu.