Thời tiết ngày 25/7: Miền Bắc tiếp tục nắng nóng trên 36 độ C

Ngày 25/7, khu vực Bắc Bộ trong đó có Hà Nội, trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng.
8:23 | 25/07/2020

Thủ đô Hà Nội: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 27-29 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Ảnh minh hoạ.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng Nam Sơn La và Hòa Bình có nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ C, có nơi dưới 25 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C, riêng Nam Sơn La và Hòa Bình 35-37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng trung du và đồng bằng có nắng nóng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ C
Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ C
Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 34-37 độ C, phía Nam 32-35 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nam Bộ: Có mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C./.

Bích Lân

comment Bình luận