Thời tiết hôm nay 27/4: Hà Nội có mưa rào và giông rải rác, Nam Bộ nắng nóng

Do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao từ 1500-5000m, thời tiết các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ vùng núi có mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông đề phòng tố lốc và gió giật mạnh.
8:13 | 27/04/2019

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn, dự báo thời tiết ngày 27/4 từ Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, nắng nóng tiếp tục xảy ra ở Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi bắc và trung Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34 - 37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11h - 16h.

Do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao từ 1500-5000m, ngày 27/4, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ vùng núi có mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thời gian có mưa dông xảy ra tập trung vào chiều tối và đêm. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá là cấp 1.

Dự báo thời tiết ngày 27/4:

Dự báo thời tiết ngày 27/4.

Dự báo thời tiết ngày 27/4.

Phía Tây Bắc Bộ sáng có mưa rào và giông rải rác; khu Tây Bắc ngày có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi 34 - 36 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ sáng sớm có mưa rào và rải rác có giông, vùng núi có nơi mưa vừa, mưa to; sau có mưa rào và giông rải rác. Gió Đông Nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mưa rào và rải rác có giông. Gió Đông Nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế đêm 26/4 và chiều tối 27/4 có mưa rào và giông rải rác; phía Nam có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng vùng núi phía Tây ngày có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C, có nơi 34 - 36 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Tây Nguyên đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 40 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng nóng; riêng miền Tây chiều tối 27/4 có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C.

Thảo Phương (theo TTKTTVQG)

comment Bình luận