Thêm 4 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh

Thông tin từ Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cho biết, hôm nay, 31.7, cả nước có thêm 4 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh.
15:22 | 31/07/2020

 

Đó là các bệnh nhân 359, 356, 383 và 413. Trong đó, các bệnh nhân 359 và 356 là người Việt Nam, bệnh nhân 383 và 413 là bệnh nhân người nước ngoài, quốc tịch Malaysia.
Cụ thể, bệnh nhân 359 (nam, 35 tuổi), trú tại xã Lam Điền, H.Chương Mỹ, Hà Nội. Bệnh nhân được xác định nhiễm Covid-19 vào 5.7, tới ngày 28.7 thì có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2 lần đầu tiên. Hiện tại, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không sốt, không ho, không khó thở, phổi thông khí tốt, không rale.
Bệnh nhân 356 (nam, 42 tuổi), trú tại P.4, Q.6, TP.HCM cũng được xác định nhiễm Covid-19 vào 5.7 và cho kết quả âm tính lần 1 vào 28.7. Hiện tại, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không khó thở, toàn trạng ổn định.
Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại Hà Nội /// Ảnh Trần CườngLấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại Hà Nội
Các bệnh nhân 383 (nam, 40 tuổi) và 41 (nam, 31 tuổi) đều có quốc tịch Malaysia, được công bố nhiễm Covid-19 vào ngày 19.7, cho kết quả âm tính vào các ngày 27 và 30.7.
Theo thông tin từ Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, các bệnh nhân này đều tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không sốt, không ho, không tức ngực khó thở.
Các bệnh nhân sau khi công bố khỏi bệnh sẽ tiếp tục được cách ly theo dõi.
Như vậy, tới nay, Việt Nam đã có 509 bệnh nhân Covid-19, trong đó 403 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. 106 bệnh nhân còn lại đang được điều trị tại các cơ sở y tế trong cả nước. Trong đó, 93 bệnh nhân mới được ghi nhận từ 25.7 trở lại đây.
comment Bình luận