Hội Giáo dục CSSKCĐ Việt Nam thành lập thêm 02 chi hội ở khu vực phía Nam

Ông Nguyễn Hồng Quân - Chủ tịch TƯ Hội Giáo dục CSSKCĐ Việt Nam đã có chuyến làm việc với các đơn vị trực thuộc ở phía Nam. Trong chuyến thăm, Chủ tịch Nguyễn Hồng Quân đã tham dự lễ ra mắt 02 chi hội mới.
15:48 | 30/05/2019
Ngày 29/5/2019, ông Nguyễn Hồng Quân - Chủ tịch Trung ương Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam -  Nguyên ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng đã có chuyến thăm và làm việc với một số đơn vị của Hội tại khu vực miền Nam. 
 
hội giáo dục
 
Chủ tịch Nguyễn Hồng Quân trao quyết định thành lập Chi hội GDCSSKCĐ Bình Dương.
 
Trong chuyến thăm và làm việc này, Chủ tịch Nguyễn Hồng Quân tham dự buổi lễ thành lập chi Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Bình Dương và bổ nhiệm Ban chấp hành chi Hội gồm có: Chủ tịch chi Hội - ông Nguyễn Duy Phương; Các Phó Chủ tịch Chi hội: ông Nguyễn Tuấn Linh, ông Lê Minh Nhựt, ông Đồng Trọng Duy; Ủy viên Chi Hội - ông Trương Vũ Hoàng Linh.
 
hội giáo dục
 
BCH Chi Hội GDCSSKCĐ Bình Dương ra mắt. 
 
hội giáo dục
 
BCH Chi Hội GDCSSKCĐ Bình Dương lắng nghe Chủ tịch Hội Nguyễn Hồng Quân chỉ đạo.
 
Đến tham dự buổi lễ còn có ông Tạ Huy Hoàng - Phó Cục trưởng Cục công tác phía Nam (Bộ xây dựng); Ông Võ Hoàng Ngân - Giám đốc Sở xây dựng Bình Dương; Ông Lê Phú Cường - Phó giám đốc Sở xây dựng tỉnh Bình Dương. Ông Phạm Đình Vương - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội - Trưởng Văn phòng Đại diện Trung ương Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh; Ông Lê Ngọc Lam – Phó Văn phòng Đại diện Trung ương Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh; Cùng đông đảo thành viên thuộc các đơn vị  Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam ở các tỉnh phía Nam. 
 
hội giáo dục
 
Ông Phạm Đình Vương, Trưởng VPDD TW Hội tại TP.HCM công bố quyết định Chi Hội GDCSSKCĐ Bình Dương.
 
Tại buổi lễ, Chủ tịch Nguyễn Hồng Quân đã biểu dương, động viên, khuyến khích các hội viên sinh hoạt ở các đơn vị trực thuộc Hội khu vực miền Nam đã luôn nỗ lực không ngừng, tổ chức tốt các hoạt động thời gian qua.
 
Chủ tịch Nguyễn Hồng Quân nhấn mạnh: Văn phòng Đại diện Trung ương Hội tại TP Hồ Chí Minh là cánh tay nối dài của Trung ương Hội, thay mặt Lãnh đạo Hội tổ chức quản lý thật tốt các chương trình hoạt động, đây chắc chắn là nguồn nhân lực to lớn tiếp thêm sức mạnh để các đơn vị trực thuộc Hội tại phía Nam phấn đấu hơn nữa trong thời gian tới.
 
Chủ tịch Nguyễn Hồng Quân cũng nhắc nhở lãnh đạo văn phòng cũng như các hội viên luôn bám sát quy chế hoạt động Hội, chủ trương đề án chương trình hoạt động của lãnh đạo Hội.
 
hội giáo dục
 
Lãnh đạo Hội họp mặt cùng BCH Chi Hội GDCSSKCĐ Bình Dương
 
Cũng tại buổi lễ, ông Nguyễn Duy Phương và ông Nguyễn Tuấn Linh đã trình bày kế hoạch hoạt động sắp tới của Chi Hội và hứa sẽ tổ chức tốt các hoạt động, bám sát tôn chỉ, điều lệ, mục đích của Hội thông qua đó gắn kết hơn nữa các thành viên Chi Hội, Trung tâm, đơn vị phía Nam với Lãnh đạo Trung ương Hội.
 
Ông Phạm Đình Vương - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội - Trưởng Văn phòng Đại diện Trung ương Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh, cũng đã thay mặt các đơn vị phía Nam cảm ơn Chủ tịch Nguyễn Hồng Quân và lãnh đạo Trung ương Hội luôn quan tâm động viên,  ủng hộ các hoạt động các đơn vị ở phía Nam và hứa sẽ tổ chức tốt hơn nữa các hoạt động, hoàn thành nhiệm vụ được giao.
 
hội giáo dục
 
Chủ tịch Hội Nguyễn Hồng Quân phát biểu tại lễ trao quyêt định
 
Trước đó 28/5/2019, tại TP.HCM, chủ tịch Nguyễn Hồng Quân cùng Lãnh đạo Văn phòng Đại diện Trung ương Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh đã tham dự lễ ra mắt Ban chấp hành chi Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Sức Khỏe Vàng. Ban chấp hành gồm: Ông Võ Thái Vinh-Chủ tịch chi Hội; Các ông bà Nguyễn Thị Thanh Mai và Mông Văn Bắc - Phó chủ tịch Chi Hội; Ông Nguyễn Đình Thịnh - Ủy viên chi Hội.
 
hội giáo dục
 
Lãnh đạo Hội lưu niệm cùng BCH Chi Hội GDCSSKCĐ Sức Khỏe Vàng.
 
Tại buổi thăm làm việc với Ban chấp hành Chi Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Sức Khỏe Vàng, Chủ tịch Nguyễn Hồng Quân hoan nghênh các hội viên Chi Hội nhiệt tình tham gia các hoạt động Hội và chỉ đạo: Trong điều kiện hiện nay, với vai trò và trách nhiệm là thành viên của Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam, lãnh đạo chi Hội cần phát huy thế mạnh của mình vừa giữ vững phong trào,  nhưng cần coi trọng chất lượng hiệu quả của Sức Khỏe Vàng  để góp phần đắc lực cho sự nghiệp giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
 
Phạm Đình Vương - Mai Nhi - Khánh Hoàng
comment Bình luận