Tàu cá Nghệ An bị chìm, 19 ngư dân mất tích

Một tàu đánh cá Nghệ An va chạm với tàu chở hàng làm 19 thuyền viên rơi xuống biển, tàu chở hàng đã cứu được 9 ngư dân. Trong số 10 ngư dân mất tích, lực lượng chức năng đã tìm được 1 thi thể.
12:04 | 29/06/2019
Sáng 29/6, một lãnh đạo UBND huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, đã nhận được thông tin tàu đánh cá của ngư dân huyện Quỳnh Lưu bị chìm trên biển cách đảo Bạch Long Vỹ khoảng 32 hải lý về phía Nam.
 
Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h ngày 28/6, tàu đánh cá NA-95899-TS của ông Hồ Bá Lâm (ở xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu) làm chủ tàu chở 19 thuyền viên đã gặp nạn bị chìm tại vị trí 19 độ 32.334’ N 107 độ 42.263’ E (cách đảo Bạch Long Vỹ khoảng 32 hải lý về phía Nam).
 
Hải Phòng đang tìm kiếm 10 ngư dân mất tích trên biển. Ảnh VOV
 
Theo Vietnamnet, tàu đánh cá Nghệ An khi đang đánh bắt tại vùng biển ngoài khơi Vịnh Bắc Bộ thì va chạm với tàu chở hàng Pacific 01 đang hành trình từ Bình Thuận về Cẩm Phả (Quảng Ninh).
 
Sau cú va chạm, 19 thuyền viên trên tàu rơi xuống biển, 9 thuyền viên đã được những người trên tàu Pacific vớt lên tàu, 10 người còn lại mất tích.
 
Ngay khi biết tin, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hải Phòng, Bộ đội Biên phòng chỉ đạo cơ quan chức năng, thông báo, huy động các phương tiện hoạt động gần khu vực tăng cường quan sát phát hiện, cứu nạn.
 
Trung  tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã điều 2 tàu SAR 411 và SAR 273 xuất phát từ Hải Phòng cùng phối hợp với tàu 363 của lực lượng Hải Quân đang làm nhiệm tại đảo Bạch Long Vĩ tìm kiếm cứu nạn 10 ngư dân mất tích.
 
Khoảng 16h15 cùng ngày, Hải Quân cũng điều tàu 636 đang làm nhiệm vụ tại khu vực Đông Bắc đảo Bạch Long Vĩ đến hiện trường, phối hợp với các lực lượng tìm kiếm 10 ngư dân mất tích.
 
Sáng 29/6, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm kiếm, cứu vớt được một thi thể thuyền viên và đang được bảo quản tại tàu SAR 411.
 
Thuyền SAR 411 nơi bảo quản thi thể thuyền viên mới tìm được. Ảnh Vietnamnet
 
Cũng trong ngày 28/6, tàu cá QB 98551 TS/08 LĐ khi đang hoạt động trên vùng biển Quảng Trị bị phá nước, có nguy cơ chìm, tàu yêu cầu hỗ trợ. Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn yêu cầu các lực lượng chức năng trên biển phối hợp, trợ giúp cứu nạn. Sau đó,  tàu hàng Hải Thắng 18 đã được huy động đến và cứu vớt 08 người đưa lên tàu an toàn.
 
 
Quyền Anh(T/h)
 
 
comment Bình luận