Hé lộ nguyên nhân chồng sát hại vợ bằng 11 nhát dao vì... xin 5 triệu không cho

Nghe tin chồng bị Công an tạm giữ, chị P. tức tốc ôm con nhỏ từ tỉnh Bình Dương về bảo lãnh. Sau khi về, gã chồng độc ác nhẫn tâm sát hại chị bằng 11 nhát dao.
17:05 | 21/10/2019
Tờ Thanh niên đưa tin, chiều ngày 20.10, Công an tỉnh Cà Mau đã vào cuộc điều tra nghi án chồng giết vợ rồi tự tử. Vụ việc xảy ra tại xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau.
 
Theo điều tra ban đầu, sáng 20/10, T.V.T. (ngụ tại ấp Cây Khô, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) nhẫn tâm sát hại vợ là chị S.T.P. bằng 11 nhát dao, trong đó có nhiều nhát chí mạng ở lưng và bụng.
 
Sau khi thấy vợ đã tử vong, T. uống thuốc diệt chuột rồi lấy dao tự đâm vào ngực mình với ý định tự tử. Tuy nhiên, sự việc được người thân phát hiện nên đã đưa T. đi cấp cứu tại trung tâm Y tế huyện Thới Bình. Song do tình trạng quá nặng nên T. được chuyển lên bệnh viện đa khoa Cà Mau để điều trị. Hiện T. đã qua cơn nguy kịch.
 
Sát hại vợ bằng 11 nhát dao chí mạng vì... xin 5 triệu không cho
Nghi phạm T. đang được điều trị tại bệnh viện dưới sự giám sát của Công an
 
Ngay trong trưa ngày 20/10, Công an huyện Thới Bình đã có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng. Đồng thời đưa thi thể bà P. về nhà xác tiến hành khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong. Kết quả khám nghiệm cho thấy, chị P. tử vong do sốc mất máu với 11 vết đâm ở phần lưng và bụng.
 
Hé lộ về nguyên nhân vụ án mạng, ông Sơn Xà Phái (anh trai nạn nhân P.) kể lại: “Sáng 20/10, T. đến xin P. 5 triệu đồng vì biết chị bán đất được 45 triệu. Nhưng P. nhất định không cho nên đã cầm con dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người P. khiến nó tử vong tại chỗ”.
 
Cũng theo ông Phái, T. và P. quen nhau ở một đám cưới vào năm 1996 nhưng, sau đó dọn về ở với nhau nhưng không đăng ký kết hôn. Thời gian đầu, vợ chồng sống khá hạnh phúc nhưng điều kiện kinh tế thì khó khăn hơn các gia đình trong xóm.
 
Khoảng 1 năm trở lại đây, hai vợ chồng thường xuyên xảy ra cãi vã vì chị P. nghi ngờ chồng đam mê cờ bạc. Kể từ đó, chị P. quyết định ôm hai đứa con lên tỉnh Bình Dương làm thuê kiếm tiền.
 
Sát hại vợ bằng 11 nhát dao chí mạng vì... xin 5 triệu không cho
Gia đình đang tổ chức tang lễ cho chị P.
 
“Nhưng nó đi làm không được bao lâu thì nghe tin chồng ở nhà bị Công an tạm giữ vì tội ăn trộm máy nổ của hàng xóm; phải có người thân bảo lãnh mới được cho tại ngoại về nhà. Nghe tin, P. tức tốc ôm con bắt xe về quê bảo lãnh cho chồng. Sau đó thì xảy ra sự việc đau lòng này”, ông Phái kể.
 
Nói về hoàn cảnh gia đình chị P., ông Lê Tùng Em – Bí thư chi bộ ấp Cây Khô, xã Hồ Thị Kỷ (huyện Thới Bình) cho biết: “Gia đình T. thuộc diện khó khăn, mới được xét thoát nghèo năm 2014. Công việc hàng ngày của T. là đi mò hào dưới sông đem bán”.
 
Hiện Công an huyện Thới Bình đang tổ chức lực lượng canh giữ T. tại bệnh viện tỉnh Cà Mau để đợi đối tượng tỉnh lại để lấy lời khai, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/10/21/sat-hai-vo-bang-11-nhat-dao-chi-mang-vi-xin-5-trieu-khong-cho_21102019161826.mp4[/presscloud]
Chồng giết vợ bỏ vào lò nướng đốt xác phi tang
 
Thu Nga (t/h)
comment Bình luận