Sai lầm tai hại khi sử dụng quạt khiến da khô, cảm cúm, đau mỏi người
Quạt điện là thiết bị điện vô cùng cần thiết trong mùa hè nhưng nếu sử dụng không đúng cách nó có thể là thủ phạm gây ra nhiều vấn đề sức khỏe.
15:27 | 28/05/2020
Thời tiết đang bước vào những ngày nắng nóng cao điểm và chiếc quạt là vật dụng làm mát không thể thiếu với mỗi gia đình. Có bao giờ bạn thắc mắc sử dụng quạt không đúng cách cũng gây bệnh.
Theo Tiến sĩ Mark Reddick, Trợ lý Giáo sư tại Khoa X-quang tại Trung tâm Y tế UT Southwestern (Mỹ), sử dụng quạt mát khi ngủ có thể gây ra một số vấn đề sức khỏe.
Sử dụng quạt gây ảnh hưởng tới sức khỏe
Dị ứng, hen suyễn
Theo Tiến sĩ Mark nói: "Trong khi hầu hết mọi người sẽ ngủ ngon hơn nếu có quạt vì nó giúp họ thấy mát mẻ, thì cũng có một số người không ngủ được vì quạt kích hoạt các cơn hen suyễn khiến họ cảm thấy khó chịu".
Nguyên nhân do quạt thổi tung bầu không khí trong phòng cuốn theo cả bụi bẩn, phấn hoa. Khi bạn hít phải những thứ này, chúng sẽ xâm nhập và mũi làm khô đường mũi, kích hoạt cơn dị ứng gây phản ứng hắt xì. Nếu mũi quá khô, cơ thể bạn sản xuất chất nhầy để cố gắng bù đắp, dẫn đến việc bạn bị nghẹt mũi, sổ mũi.
Do đó, việc làm sạch quạt là vô cùng quan trọng, "nếu cánh quạt bẩn, những bụi bẩn đó sẽ bay vào không khí mỗi khi bạn bật quạt lên", TS Mark cho biết.
Khô da, khô mắt
Ai cũng biết nằm điều hòa khiến da bị khô nhưng thực tế da bạn cũng bị mất nước cả khi chỉ dùng quạt mát. Nguyên nhân cũng xuất phát từ luồng không khí thổi vào da không chỉ khiến da bị mất nước. Không chỉ da, gió quạt còn gây khô mắt, nếu bạn ngủ kiểu nửa nhắm nửa mở mắt. Để bảo vệ da hãy luôn chú ý thoa kem dưỡng ẩm, uống nhiều nước...
Nhức mỏi người
Nhiều người có thói quen khi ngủ để quạt thốc thẳng vào người. Hậu quả là sáng dậy bạn thấy cơ thể nhức mỏi.
Theo Tiến sĩ Mark, đó là do không khí mát mẻ tập trung vào một chỗ làm cơ bắp người bị căng cứng. Nhiều người thậm chí còn bị cứng cổ.
Sử dụng quạt đúng cách trong mùa hè
Không để quạt chiếu thẳng vào người: Khoảng cách tốt nhất giữa người và quạt điện là: Đường kính của quạt điện × 9. Ví dụ: Đường kính của quạt điện là 0,3m thì khoảng cách quạt với cơ thể nên là 0,3×9 = 2,7m.
Tuyệt đối không để quạt thốc thẳng vào người sẽ khiến nhiệt độ cơ thể giảm xuống đột ngột gây ra cảm lạnh, đau bụng hoặc tiêu chảy thậm chí là liệt méo miệng.
Đặt quạt điện đúng góc: Vị trí đặt quạt phụ thuộc vào hướng cửa sổ và hướng gió. Khi nhiệt độ ngoài trời thấp hơn nhiệt độ phòng, hãy đặt quạt điện ở cửa sổ và quay mặt vào phòng để quạt kéo theo làn gió mát ngoài trời vào phòng.
Hướng gió nên theo đường chéo của căn phòng là tốt nhất, vì vậy nên đặt quạt hướng chéo theo chiều thổi vào góc tường.
Không ngồi trước quạt khi vừa vận động hoặc đi nắng về. Bởi khi đang nóng, các mạch máu đang bị giãn ra, nếu chúng đột nhiên gặp gió mát thì sẽ khiến cho các mạch máu co lại đột ngột, mồ hôi bốc hơi nhanh, dễ dẫn đến sốc nhiệt, nguy cơ đột quỵ cực cao.
Để tăng hiệu quả sử dụng quạt, phòng ngủ cần được che chắn khỏi ánh nắng. sử dụng rèm cửa sáng màu và kéo kín chúng lại vào thời điểm nắng nóng.
Hãy rút phích cắm các thiết bị điện khác không cần thiết trong phòng ngủ vì chúng cũng tạo ra nhiệt. Trong trường hợp quá nóng, hãy lấy drap trải giường vào một chiếc túi và để chúng vào trong ngăn đông. Một lát sau lấy ra, bạn sẽ được thưởng thức cảm giác mát lạnh khi nằm trên giường.
[presscloud]https://media.tuoitrexahoi.vn/mediav2/upload/video/2019/07/18/Cách dùng điều hòa cho người già, bà bầu, trẻ nhỏ - Nguyễn Kim_18072019193702.mp4[/presscloud]
Cách dùng điều hòa cho người già, trẻ nhỏ
Theo Hà Ly/SKCĐ
Bình luận
- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Kiên Giang: Tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi
Ngày 23/4, đoàn công tác của Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam do ông Nguyễn Thanh Bình - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang.April 25 at 11:08 am -
Cà Mau: Tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em
Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện kế hoạch số 216-KH/TU ngày 21/2/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.April 23 at 10:44 am -
Hơn 1.400 vận động viên tham gia hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X, khu vực IV năm 2024
Vừa qua, Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) toàn quốc lần thứ X, khu vực IV năm 2024 chính thức khai mạc tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Đắk Lắk.April 22 at 2:00 pm -
Ấm áp ngày Chủ nhật của em tại Bệnh viện Nhi đồng 1
Bên cạnh việc tổ chức các hoạt động miễn phí cho thân nhân và các bệnh nhi, “Ngày Chủ nhật của em” còn mang ý nghĩa tiếp thêm động lực giúp các bệnh nhi sớm vượt qua bệnh tật để trở về với gia đình và người thân.April 21 at 5:02 pm