Quảng cáo ‘chui’, bán hàng không rõ nguồn gốc, mỹ phẩm của ‘Hoa hậu doanh nhân’ Đặng Ngọc Chúc bị xử phạt nặng

Thanh tra Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh vừa có quyết định xử phạt Công ty TNHH MTV SX và TM Mỹ phẩm Lê Vân (địa chỉ số 504/51/45 Kinh Dương Vương, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP.HCM) số tiền 50.000.000 đồng.
13:26 | 16/04/2020

Doanh nhân Đặng Ngọc Chúc là "Hoa hậu doanh nhân châu Á người Việt tại Nhật Bản" năm 2016. Ảnh: nguoiphunucuanam.com

Thanh tra Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh vừa có quyết định xử phạt Công ty TNHH MTV SX và TM Mỹ phẩm Lê Vân (địa chỉ số 504/51/45 Kinh Dương Vương phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP.HCM) số tiền 50.000.000 đồng do có hành vi: Quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, cịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung thực hiện quảng cáo theo quy định; Kinh doanh mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Thanh tra Sở Y tế buộc Công ty TNHH MTV SX và TM Mỹ phẩm Lê Vân phải: tháo gỡ, xóa quảng cáo; tiêu hủy mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Thông tin xử phạt của Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh.

Được biết, Giám đốc Công ty mỹ phẩm Lê Vân là doanh nhân Đặng Ngọc Chúc.

Quảng cáo trên các phương tiện truyền thông cho thấy: “Năm 2014, Công ty TNHH MTV Sản xuất và Thương mại Mỹ phẩm Lê Vân ra đời. Sau ba năm đi vào hoạt động, từ thị trường phân phối nhỏ lẻ ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ.

Đến nay, mỹ phẩm Lê Vân đã có mặt rộng khắp cả nước và xuất khẩu ra một số nước như: Malaysia, Hàn Quốc…

Các dòng sản phẩm của Lê Vân được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, khép kín, tuân thủ các quy trình sản xuất nghiêm ngặt. Nguyên liệu đầu vào được chọn lọc kỹ lưỡng, có nguồn gốc từ thiên nhiên, nhập khẩu từ Đức, Pháp, Nhật Bản.

Tháng 7 năm 2015, mỹ phẩm Lê Vân đã vinh dự nhận Cúp Sản phẩm an toàn vị sức khỏe cộng đồng và Bằng chứng nhận chìa khóa vàng cho sự thành công năm 2015. Tháng 6 năm 2017, mỹ phẩm Humnile – dòng thương hiệu nổi bật nhất của Lê Vân chính thức nằm trong danh sách Top 10 sản phẩm – Dịch vụ tốt nhất vì người tiêu dùng".

Tuy thông tin từ Sở Y tế không nói rõ việc xử phạt, buộc tiêu hủy sản phẩm mỹ phẩm nào nhưng đây là hình ảnh một số sản phẩm đang được quảng cáo của Mỹ phẩm Lê Vân trên mạng xã hội.

Không chỉ vậy, nữ doanh nhân Đặng Ngọc Chúc còn được biết đến với “tấm lòng bồ tát”, khi có thông tin quảng cáo về bà như sau: "Mỗi tháng, chị đều dành một ngày để tặng gạo, nhu yếu phẩm cho những ngôi chùa nuôi trẻ mồ côi, người nghèo, tổ chức những chuyến từ thiện đi đến các vùng quê xa để trao học bổng cho học sinh nghèo và tặng gạo, ủng hộ tiền cho chị em mắc bệnh hiểm nghèo. Chị cũng tài trợ cho rất nhiều hoạt động của sinh viên như: Cặp đôi Quản trị 2016 của sinh viên khoa Quản trị Kinh doanh trường đại học Công Nghệ Sài Gòn; Khởi nghiệp tinh gọn với sản phẩm handmade của trường đại học Kinh Tế TP. HCM…".

Thông tin trên một số phương tiện truyền thông, doanh nhân Đặng Ngọc Chúc còn cho biết: Năm 2016, chính nhờ câu nói của con gái “Mẹ là thần tượng của con” và sự động viên, khuyến khích của chồng, chị đã mạnh dạn đăng ký tham gia cuộc thi Hoa hậu doanh nhân châu Á người Việt tại Nhật Bản, chị đăng quang ngôi vị Hoa hậu được bình chọn nhiều nhất – Miss online. Sau cuộc thi, mỗi lần xuất hiện tại các sự kiện, đi đến đâu người ta cũng thấy chị tình tứ, tay trong tay bên chồng.

Với thương hiệu gây dựng nhiều năm, tên tuổi của doanh nhân Đặng Ngọc Chúc và Mỹ phẩm Lê Vân đã được khẳng định trên thị trường mỹ phẩm trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, với việc quảng cáo "chui" và kinh doanh mỹ phẩm không rõ nguồn gốc bị Thanh tra Sở Y tế phát hiện và xử phạt khiến nhiều khách hàng bất ngờ và tỏ ra thất vọng với thương hiệu sản phẩm và cách làm "coi thường pháp luật" của doanh nhân Đặng Ngọc Chúc.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin!

comment Bình luận