Quá tải, Hà Nội phải mở thêm 2 điểm cách ly tập trung để giám sát y tế người về từ vùng dịch

Hà Nội vừa phải mở thêm 2 điểm cách ly tập trung là Trung đoàn pháo binh 58, B59 Xuân Mai để cách ly, giám sát những người trở về từ vùng dịch.
18:57 | 28/02/2020
Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính đến 8h30 ngày 28/2, Hà Nội đang có 1.342 người được cách ly tập trung tại trường Quân sự Sơn Tây, Bệnh viện Công an thành phố, Trung đoàn pháo binh 58 và B59 Xuân Mai.
 
Trước đó Hà Nội chỉ có 2 điểm cách ly tập trung là trường Quân sự Sơn Tây (cách ly 752 người) và bệnh viện Công an thành phố (cách ly 77 người). Tuy nhiên, sáng 28/2, Hà Nội thành lập thêm 2 điểm cách ly tại Trung đoàn pháo binh 58 và B59 Xuân Mai. Trong đó, Trung đoàn pháo binh 58 thu nhận thêm 355 người và B59 Xuân Mai thu nhận thêm 158 người.
 
Ngoài ra, Hà Nội đang có 305 người đến từ vùng dịch cần giám sát y tế, trong đó có 50 người đến từ Hàn Quốc.
 
Quá tải, Hà Nội phải mở thêm 2 điểm cách ly tập trung để giám sát y tế người về từ vùng dịch
Nhiều người về từ vùng dịch, Hà Nội lo ngại quá tải nơi cách ly. Ảnh: Vnexpress
 
Được biết, theo quy định của ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, những người đến từ Hàn Quốc (trừ hai vùng dịch Daegu và Bắc Gyeongsang) phải được cách ly tập trung với thời hạn 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh. Những người đến từ vùng dịch (gồm hai vùng nói trên và Trung Quốc) phải cách ly y tế bắt buộc.
 
Hiện Hà Nội còn 1 ca nghi nhiễm tại Hoàng Mai đang được cách ly và theo dõi y tế chặt chẽ.
 
Quá tải, Hà Nội phải mở thêm 2 điểm cách ly tập trung để giám sát y tế người về từ vùng dịch
 
Tại Việt Nam, tính theo số liệu cập nhật đến 12h30 28/2, có 79 trường hợp nghi ngờ nhiễm COVID-19 đang tiếp tục được cách ly, theo dõi chặt chẽ để không lây nhiễm ra cộng đồng. 4.939 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe.
 
Bệnh nhân Thái không chịu khai báo khiến 30 y bác sĩ có nguy cơ nhiễm Virus Corona Covid 19
 
 
Kiều Đỗ (t/h)
 
comment Bình luận