Phường Hạ Đình thu hồi văn bản khuyến cáo người dân không ăn thực phẩm nuôi trồng gần vụ cháy

Chưa đầy 24h sau khi ban hành văn bản có nội dung khuyến cáo người dân không sử dụng thực phẩm được nuôi trồng trong bán kính 1 km từ vụ cháy Công ty Rạng Đông, UBND phường Hạ Đình đã ra quyết định thu hồi.
19:31 | 30/08/2019
Chiều ngày 28/8, tại Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, cơ sở Hạ Đình (87-89 Hạ Đình) xảy ra một vụ cháy nhà xưởng kéo dài suốt nhiều giờ đồng hồ, gây thiệt hại ước tính 150 tỷ đông.
 
Ngày 29/8, UBND phường Hạ Đình (quận Thanh Xuân) đã ban hành văn bản số 112, hướng dẫn người dân về việc xử lý vệ sinh môi trường sau đám cháy. Nội dung văn bản hướng dẫn người dân vệ sinh nhà cửa, bồn chứa nước, đồ dùng sinh hoạt để loại bỏ tàn tro sót lại sau đám cháy lớn.
 
Đặc biệt, văn bản còn có nội dung khuyến cáo người dân không nên ăn uống thực phẩm được nuôi trồng trong bán kính 1 km tính từ đám cháy trong 21 ngày tới để phòng tránh các nguy cơ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe hoặc ngộ độc.
 
Phường Hạ Đình thu hồi văn bản khuyến cáo người dân không ăn thực phẩm nuôi trồng gần vụ cháy
Chiến sỹ PCCC ăn bánh ngọt do người dân mua cho hôm 29/8
 
Tuy nhiên, đến sáng nay 30/8, UBND phường Hạ Đình đã có quyết định thu hồi văn bản nói trên.
 
Theo thông tin từ một lãnh đạo UBND quận Thanh Xuân, phường Hạ Đình thu hồi văn bản khuyến cáo về việc xử lý vệ sinh vì lý do "Nội dung của văn bản này chưa đúng thẩm quyền và chưa có đủ cơ sở".
 
Phường Hạ Đình thu hồi văn bản khuyến cáo người dân không ăn thực phẩm nuôi trồng gần vụ cháy
 Xe ô tô 16 chỗ chở các thiết bị máy móc cùng 4 thành viên Sở Tài nguyên Môi trường xuống phố Hạ Đình quan trắc. Ảnh: Dân Việt
 
Được biết, sáng ngày 30/8, quận Thanh Xuân đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành quan trắc không khí, nguồn nước, đo đạc mức độ nhiễm độc hại tại khu vực xung quanh Công ty Rạng Đông.
 
Theo TTXVN, sáng nay, đoàn cán bộ của Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường Hà Nội đã có mặt tại hiện trường vụ cháy để kiểm tra, ghi nhận số liệu.
 
Phường Hạ Đình thu hồi văn bản khuyến cáo người dân không ăn thực phẩm nuôi trồng gần vụ cháy
Nhân viên của Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường Hà Nội
 
Phường Hạ Đình thu hồi văn bản khuyến cáo người dân không ăn thực phẩm nuôi trồng gần vụ cháy
Không khí quanh khu vực xảy ra đám cháy vẫn rất ngột ngạt và có mùi khét.

Ông Nguyễn Đình Trung - Trưởng khoa Bệnh nghề nghiệp, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường (Bộ Y tế), cũng cho biết, hiện Sở Y tế TP Hà Nội đang phối hợp với đơn vị để khảo sát bụi thủy ngân, các chất độc hại quanh khu vực cháy. Sau khi có kết quả chính thức, các ban ngành chức năng mới có thể đưa ra các khuyến cáo, tư vấn chính xác nhất cho người dân, theo PLO.
 
Theo ông Trung, báo chí và người dân đang rất lo ngại việc phát tán thủy ngân và các chất độc hại. Quả thực, nếu hóa chất được phát tán với nồng độ đậm đặc thì sẽ rất đáng ngại, còn nếu là lượng nhỏ thì cần phải tư vấn hợp lý cho người dân. "Sau khi có kết quả mới đưa ra được các tư vấn", ông Trung nhấn mạnh.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/08/30/Phuong-Ha-Dinh-thu-hoi-van-ban-khuyen-cao-nguoi-dan-khong-an-thuc-pham-nuoi-trong-gan-vu-chay_30082019154237.mp4[/presscloud]

Kiều Đỗ (t/h)
 
comment Bình luận