Phát hiện kho mỹ phẩm nhập lậu của hoa hậu Nguyễn Thị Thu Thảo, có xử lý hình sự không?

Ngày 17/4, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã phối hợp với Đội 3 - Cục Quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh phát hiện, bắt giữ một kho mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, với số lượng lên đến 5.080 sản phẩm các loại.
15:45 | 19/04/2020

Báo Công an Nhân dân đưa tin, các trinh sát Đội 6 - Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện một căn nhà không số nằm trên đường Nguyễn Thị Căn (phường Tân Thới Hiệp, quận 12, TP Hồ Chí Minh) được một số đối tượng dùng làm kho hàng để tập kết các loại mỹ phẩm nhập lậu, có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc nên lập kế hoạch triệt phá.

Mỹ phẩm nhập lậu của bà Thảo bị cơ quan chức năng phát hiện/Ảnh: CAND

Sau một thời gian theo dõi, chiều ngày 13/4, các trinh sát đội 6 cùng lực lượng quản lý thị trường bất ngờ kiểm tra hành chính căn nhà trên.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng phối hợp phát hiện hàng ngàn hộp mỹ phẩm các loại gồm kem dưỡng da, sữa dưỡng da ốc sên, mặt nạ dưỡng da, kem chống nắng, tinh chất dưỡng da, kem phục hồi da hư tổn... mang các nhãn hiệu ULTRA SPOT; JIM MI LIANG LI.

Tất cả số mỹ phẩm trên đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ nên cơ quan chức năng đã lập biên bản tạm giữ để phục vụ công tác điều tra. Lời khai ban đầu của các đối tượng vận chuyển hàng thể hiện chủ lô hàng là Nguyễn Thị Thu Thảo (SN 1981, ngụ quận Gò Vấp).

Tại cơ quan điều tra, bà Thảo thừa nhận mua số mỹ phẩm Trung Quốc trên từ một số người chưa rõ lai lịch, tập kết về kho hàng trên để bán trên mạng Internet và tuồn vào một số cơ sở kinh doanh dịch vụ làm đẹp để kiếm lời.

Bà Nguyễn Thị Thu Thảo được biết đến là một nữ doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực làm đẹp. Năm 2017, bà từng tham gia một cuộc thi sắc đẹp được tổ chức ở Hàn Quốc và đã đăng quang danh hiệu “Hoa hậu” công sở. Hiện bà Thảo là chủ nhiều cơ sở thẩm mỹ, được nhiều người biết đến.

Sau khi kho mỹ phẩm không nguồn gốc trên bị phát hiện, trang web cũng như trang fanpage của Học viện thẩm mỹ quốc tế Thảo Vy & Hệ thống trị nám MỘC LIÊN HOA do hoa hậu Nguyễn Thị Thu Thảo làm tổng giám đốc đã không còn truy cập được.

Có thông tin cho rằng, nữ doanh nhân Nguyễn Thị Thu Thảo được cộng đồng bầu chọn là một trong 16 Hoa hậu Đại sứ Nhân ái đầu tiên với sứ mệnh thiện nguyện tại tỉnh Đồng Tháp.

Nguyễn Thị Thu Thảo hiện đang là Tổng giám đốc Học viện thẩm mỹ quốc tế Thảo Vy & Hệ thống trị nám Mộc Liên Hoa là đương kim hoa hậu công sở 2017 tại Hàn Quốc.

Sau thành công trên, tại cuộc thi Hoa hậu Cộng đồng Doanh nhân Thế giới 2020, cựu hoa hậu công sở 2017 tại Hàn Quốc  Nguyễn Thị Thu Thảo được mời ngồi ngồi ghế giám khảo.

Nguyễn Thị Thu Thảo hiện đang là TGĐ Học viện thẩm mỹ quốc tế Thảo Vy & Hệ thống trị nám Mộc Liên Hoa còn có nghệ danh Grand Master Thảo Vy.

Có thông tin cho rằng, nữ doanh nhân Nguyễn Thị Thu Thảo được cộng đồng bầu chọn là một trong 16 Hoa hậu Đại sứ Nhân ái đầu tiên với sứ mệnh thiện nguyện tại tỉnh Đồng Tháp.

Hoa hậu Nguyễn Thị Thu Thảo mới đây đã nhận lời làm cố vấn sắc đẹp và ngồi ghế giam khảo cuộc thi Hoa hậu Cộng đồng Doanh nhân Thế giới được tổ chức tại vương quốc Campuchia vào tháng 2/2020 vừa qua.

Tội Buôn lậu được quy định tại Điều 188, Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 cụ thể có 4 khung hình phạt như sau:

- Người nào buôn bán qua biên giới hoặc từ khu phi thuế quan vào nội địa hoặc ngược lại trái quy định của pháp luật thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

– Khung 2 (khoản 2): Phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 năm đến 07 năm khi: Phạm tội có tổ chức; Có tính chất chuyên nghiệp; Vật phạm pháp trị giá từ 300.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng…

– Khung 3 (khoản 3): Phạt tiền từ 1.500.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 7 năm đến 15 năm khi: Vật phạm pháp trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng; Thu lợi bất chính từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng.

– Khung 4 (khoản 4): Phạt tù từ 12 năm đến 20 năm: Vật phạm pháp trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên; Thu lợi bất chính 1.000.000.000 đồng trở lên…

Ngoài ra, Bộ luật hình sự cũng bổ sung thêm hình phạt đối với pháp nhân thương mại phạm tội. Đây là một trong những điểm mới của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

comment Bình luận