Nữ đại gia Thái Bình nhốt và đánh nạn nhân vỡ xương hàm, dập mũi ngay trước mặt chồng

Mâu thuẫn và giao hàng muộn, nữ đại gia bất động sản Nguyễn Thị Dương đã tra hỏi, đe dọa nạn nhân, sau đó nhốt đánh nạn nhân vỡ xương hàm, dập mũi... ngay trước mặt chồng.
21:49 | 08/04/2020
Như Sức khỏe Cộng đồng trước đó đã đưa tin, ngày 7/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã quyết định khởi tố vụ án Cố ý gây thương tích xảy ra vào ngày 30/3/2020 tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn (tổ 22, phường Kỳ Bá, Thành phố Thái Bình).
 

Xem thêm: Hé lộ đoạn ghi âm 'Đường Nhuệ' dọa giết con nợ, lời lẽ tục tĩu đáng sợ



Công an tỉnh Thái Bình cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Thị Dương (SN 1980, trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn); Nguyễn Đức Mạnh (SN 1992, trú tại tổ 6, phường Bồ Xuyên, TP.Thái Bình); Phạm Ngọc Quý (SN 2003, trú tại xã Minh Quang, Vũ Thư, Thái Bình) để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội “Cố ý gây thương tích” quy định tại Khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Nữ đại gia Thái Bình nhốt và đánh nạn nhân vỡ xương hàm, dập mũi ngay trước mặt chồng
Vợ chồng của Nguyễn Thị Dương. 

Một nguồn tin cho biết, chiều 7/4, lực lượng công an đã huy động hơn 100 cán bộ và chiến sĩ thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của bà Nguyễn Thị Dương từ 17 giờ 30 phút đến 23 giờ 30 phút cùng ngày.

Theo thông tin ban đầu, ngày 2/4 cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình tiếp nhận giải quyết tố giác tội phạm của anh T.N.A. (SN 1996, trú tại huyện Kiến Xương, Thái Bình) bị một số đối tượng đánh đập, gây thương tích tại trụ sở Công ty TNHH Đường Dương (địa chỉ 366 Lê Qúy Đôn, tổ 22, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình) ngày 30/3. 

Sau đó, PC02, Công an TP Thái Bình đã được Công an tỉnh Thái Bình chỉ đạo trực tiếp điều tra vụ việc. Kết quả ban đầu xác nhận, vào khoảng 10h40 ngày 30/3, anh T.N.A và anh N.Đ.D. (SN 1984, trú tại Đông Hưng, Thái Bình) - lái xe tuyến Thái Bình-Hà Nội, thuộc Công ty Phúc Cường, Thái Bình - có nhận vận chuyển một gói tài liệu của Công ty TNHH Đường Dương (Thái Bình) đi Hà Nội.

Do không thống nhất được địa điểm giao hàng, giữa anh T.N.A. và người nhận hàng xảy ra mâu thuẫn. Vì giao hàng muộn, chồng của Nguyễn Thị Dương là N.X.Đ. (SN 1971) đã gọi điện đe dọa, yêu cầu anh A. về Thái Bình gặp Đ.

Nữ đại gia Thái Bình nhốt và đánh nạn nhân vỡ xương hàm, dập mũi ngay trước mặt chồng
Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc của 3 đối tượng nói trên.

Đến 18h20 ngày 30/3, A. và ông P.V.Q. (SN 1978, trú tại TP Thái Bình, người điều hành Công ty Phúc Cường) đến trụ sở Công ty TNHH Đường Dương, cũng là nhà của vợ chồng N.X.Đ. Tại đây, vợ chồng N.X.Đ. đã tra hỏi và đe dọa anh A. Tiếp đến, Nguyễn Thị Dương, Nguyễn Đức Mạnh và Phạm Ngọc Quý đánh đập, gây thương tích cho A. Ngay trước mặt chồng, Nguyễn Thị Dương còn nhốt, đánh A. vỡ xương hàm, dập mũi... Nạn nhân được xác định thương tích 14%. 

Hiện vụ án vẫn tiếp tục được điều tra mở rộng. Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc của 3 đối tượng nói trên.

[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2020/01/10/bo-cong-an-gia-han-dieu-tra-lan-3-doi-voi-vu-dai-an-cua-dai-gia-diep-bach-duong_10012020090430.mp4[/presscloud]
Khởi tố 3 cựu lãnh đạo TP Hồ Chí Minh liên quan đến vụ án của đại gia Diệp Bạch Dương


Thùy Nguyễn (t/h)
comment Bình luận