Nhan sắc “khuynh thành” của Hoàng quý phi Thái Lan vừa bị phế truất

Bà Sineenat Womgvajirapakdi, 34 tuổi, trở thành Hoàng quý phi đầu tiên của Thái Lan trong gần một thế kỷ sau khi chỉ huy lực lượng cận vệ của nhà vua.
10:45 | 23/10/2019
Trong sinh nhật lần thứ 67 vào tháng 7/2019, Quốc vương Thái Lan Vajiralongkorn (Rama X) đã ban tước vị “Chao Khun Phra", tức Hoàng quý phi Thái Lan cho thiếu tướng Sineenat Wongvajirapakdi.

 
Nhan sắc “khuynh thành” của Hoàng quý phi thái lan vừa bị phế truất

Bà Sineenat Wongvajirapakdi,34 tuổi sinh ngày 26/1/1985, tại tỉnh Nan (phía Bắc Thái Lan). Bà có biệt danh là “Koi”, nghĩa là “ngón tay nhỏ”.

 
Nhan sắc “khuynh thành” của Hoàng quý phi thái lan vừa bị phế truất
 
Bà Sineenat được sắc phong Hoàng Quý Phi chỉ sau 2 tháng khi Nhà vua Rama X tuyên bố kết hôn với nữ tướng Suthida Vajirusongkorn na Ayudhya, sau đó phong bà là Hoàng hậu Suthida.

 
Nhan sắc “khuynh thành” của Hoàng quý phi thái lan vừa bị phế truất
 
Ở tuổi 34, bà Sineenat Wongvajirapakdi trở thành người phụ nữ đầu tiên sau gần 1 thế kỷ được phong tước vị danh giá này.

 
Nhan sắc “khuynh thành” của Hoàng quý phi thái lan vừa bị phế truất
 
Trước đó, bà được nhận xét là có nhan sắc vô cùng trẻ trung, xinh đẹp, tài năng và thân hình thon gọn, cân đối rất đáng ngưỡng mộ ở tuổi 34.

 
Tuy nhiên, tối ngày 21/10 bà Sineenat Wongvajirapakdi đã bị phế truất, tước bỏ mọi danh hiệu cả trong Hoàng gia lẫn quân đội vì tội “bất trung với vua”, chỉ sau 3 tháng được sắc phong. Trong một bản tuyên bố, cung điện Hoàng gia Thái Lan khẳng định rằng bà Sineenat Wongvajirapakdi "đã thể hiện sự phản đối của mình và gây áp lực bằng mọi cách để chống lại việc bổ nhiệm Hoàng hậu Suthida vì tham vọng cá nhân".

 
Nhan sắc “khuynh thành” của Hoàng quý phi thái lan vừa bị phế truất
 
Những đường nét đẹp hoàn hảo trên gương mặt Sineenat Wongvajirapakdi khiến nhiều người tự trả lời:" Tại sao chỉ sau 3 tháng kết hôn chính thức, Đức vua đã phong cho bà danh phận chỉ sau Hoàng hậu."

 
Nhan sắc “khuynh thành” của Hoàng quý phi thái lan vừa bị phế truất
 
Trong mọi trang phục, từ đồ lính, cho đến trang phục đời thường hay triều phục, Sineenat Wongvajirapakdi đều đẹp không góc chết.
 
 
Nhan sắc “khuynh thành” của Hoàng quý phi thái lan vừa bị phế truất
 
Bà Sineenat Wongvajirapakdi từng tham gia huấn luyện phi công ở Thái Lan và Đức, là một thành viên lực lượng cận vệ của Nhà vua và được phong hàm thiếu tướng hồi tháng 5.
 
 
Nhan sắc “khuynh thành” của Hoàng quý phi thái lan vừa bị phế truất
 
Cựu Hoàng Quý Phi Sineenat Womgvajirapakd tên thật là Niramon Ounprom. Bà tốt nghiệp trường Cao đẳng Điều dưỡng Quân đội Hoàng gia Thái Lan năm 2008 và từng được đào tạo trong trường phi công ở trong nước và nước ngoài.
 
 
Nhan sắc “khuynh thành” của Hoàng quý phi thái lan vừa bị phế truất
 
Bà từng là một y tá quân đội và có thời gian phục vụ trong đơn vị cận vệ hoàng gia của nhà vua, đạt cấp bậc thiếu tướng vào tháng 5/2019.
 
 
Nhan sắc “khuynh thành” của Hoàng quý phi thái lan vừa bị phế truất
 
Bà Sineenat trở thành Hoàng Quý Phi đầu tiên của Thái Lan trong gần một thế kỷ. Quốc vương Thái Lan Rama X đã trải qua 4 đời vợ, trong khi 4 nhà vua trước đó đều theo chế độ "một vợ một chồng", ngoại trừ Vua Rama III không kết hôn.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/10/23/Bất ngờ phế truất hoàng quý phi, vua Thái Lan tái khẳng định quyền uy - Thế giới - ZING.VN_23102019101206.mp4[/presscloud]
 
Hoàng Qúy Phi Thái Lan bị phế truất 
 
 
Lê Hà (t/h)
comment Bình luận