Người sau tiêm vaccine Pfizer, Moderna bị sốt, ớn lạnh hoặc đau cơ sẽ có nhiều kháng thể hơn
Các nhà khoa học tại Mỹ phát hiện người có phản ứng phụ sau tiêm có thể nhận được nhiều kháng thể Covid-19 cao hơn. Ảnh: CTV News.
Đây là phát hiện được công bố trên tạp chí JAMA Network Open ngày 24/10. Nghiên cứu từ nhóm chuyên gia Đại học Columbia (New York), Đại học Vermont và Đại học Boston (Mỹ) phát hiện các triệu chứng, phản ứng phụ sau tiêm vaccine có liên quan phản ứng kháng thể cao hơn so với việc chỉ bị đau hoặc phát ban tại chỗ tiêm hoặc không có triệu chứng gì.
Các nhà nghiên cứu viết trong báo cáo: “Những phát hiện này hỗ trợ việc sắp xếp lại các triệu chứng sau tiêm chủng như là tín hiệu về hiệu quả của vaccine và cơ sở cho các hướng dẫn về liều tăng cường ở người lớn tuổi”.
Mặc dù một số người có thể gặp các phản ứng phụ nhỏ, cục bộ hoặc không triệu chứng, một điều chắc chắn là vaccine vẫn tạo ra những phản ứng miễn dịch mạnh mẽ. Gần như 100% những người tham gia nghiên cứu đều có phản ứng kháng thể dương tính sau khi tiêm hai liều vaccine Pfizer hoặc Moderna.
“Tôi không muốn một bệnh nhân nói với tôi rằng: 'Tôi không có bất kỳ phản ứng nào, cánh tay của tôi không bị đau, tôi không bị sốt. Vaccine không hoạt động'. Tôi không muốn bất kỳ ai đưa ra kết luận như vậy", giáo sư, tiến sĩ William Schaffner, khoa Các bệnh Truyền nhiễm tại Trung tâm Y tế Đại học Vanderbilt, Giám đốc y tế của Quỹ Quốc gia về Các bệnh Truyền nhiễm, người không tham gia vào nghiên cứu mới, cho biết.
Ông Schaffner nói thêm: “Nghiên cứu mới thực ra nhằm trấn an những người gặp tác dụng phụ sau tiêm. Họ thực sự đang có phản ứng miễn dịch theo cách khá tốt, mặc dù nó gây một số khó chịu".
Theo CNN, các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu trên 928 người trưởng thành tự báo cáo những triệu chứng mà họ gặp phải sau khi tiêm vaccine Pfizer hoặc Moderna. Họ cũng được lấy huyết thanh để kiểm tra kháng thể. Hầu hết người tham gia là người da trắng, với độ tuổi trung bình là 65.
Các nhà nghiên cứu phát hiện sau tiêm 1-2 liều vaccine, 446 người tham gia (48%) báo cáo những triệu chứng toàn thân. Trong khi 12% chỉ báo cáo các triệu chứng cục bộ và 40% báo cáo không có triệu chứng nào.
Trong khi đó, phản ứng kháng thể được quan sát thấy ở 444 người tham gia (99%) có các triệu chứng toàn thân. Ngoài ra, 99% những người chỉ có triệu chứng cục bộ và 98% những người không có triệu chứng.
Giáo sư Schaffner nói: “Nhiều người đã suy đoán trong nhiều năm liệu những người có phản ứng với vaccine nhiều hơn có thực sự nhận phản ứng miễn dịch mạnh mẽ hơn hay không. Dữ liệu này giúp trả lời phần nào câu hỏi đó".
- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Cà Mau: Tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em
Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện kế hoạch số 216-KH/TU ngày 21/2/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.April 23 at 10:44 am -
Hơn 1.400 vận động viên tham gia hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X, khu vực IV năm 2024
Vừa qua, Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) toàn quốc lần thứ X, khu vực IV năm 2024 chính thức khai mạc tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Đắk Lắk.April 22 at 2:00 pm -
Ấm áp ngày Chủ nhật của em tại Bệnh viện Nhi đồng 1
Bên cạnh việc tổ chức các hoạt động miễn phí cho thân nhân và các bệnh nhi, “Ngày Chủ nhật của em” còn mang ý nghĩa tiếp thêm động lực giúp các bệnh nhi sớm vượt qua bệnh tật để trở về với gia đình và người thân.April 21 at 5:02 pm -
Tại sao người mắc bệnh thận không nên ăn bơ?
Bơ là nguồn dinh dưỡng dồi dào, giàu chất béo lành mạnh, chất xơ, vitamin và khoáng chất rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu ăn nhiều loại quả này sẽ gây hại cho thận của bạn vì có hàm lượng kali rất cao.April 21 at 4:44 pm