Người dân Quảng Ngãi chịu không nổi ô nhiễm từ Khu sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất

Luôn phải sống trong môi trường ô nhiễm trầm trọng, việc di dời tái định cư không được triển khai, người dân bức xúc chặn các lối vào nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất 1 tuần qua.
11:29 | 14/06/2021

Người dân dựng trại, giăng dây trước nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất

Chiều 12-6, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có buổi làm việc để lắng nghe bức xúc của người dân sống xung quanh Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất và chứng kiến tận mắt cảnh ô nhiễm, khói bụi và tiếng ồn mà người dân đang chịu.

Người dân chia sẻ, họ không chịu nổi với tiếng ồn, bụi bặm khủng khiếp trong quá trình hoạt động sản xuất thép và cả việc thi công giai đoạn 2 của Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất.

"Chúng tôi sẵn sàng nhường đất cho dự án nhưng không chịu nổi ô nhiễm, nên chặn nhà máy, yêu cầu đảm bảo các vấn đề dân sinh. Ngoài ra, phải nhanh chóng có khu tái định cư, di dân đến nơi ở mới", bà Lê Thị Trí, ngụ tại thôn Đông Lỗ, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, nói.

Toàn bộ các hộ dân dựng trại, rào dây trước cổng Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất đều nằm trong khu vực 115ha, thuộc giai đoạn 2 của dự án này. Nhiều người dân dùng cục nam châm hút bụi bỏ vào bao làm dẫn chứng đưa cho chủ tịch UBND tỉnh xem.

Một người dân sống tại khu cho hay: Nhiều năm nay, chính quyền địa phương và doanh nghiệp cứ hứa giải quyết tái định cư cho hàng trăm hộ dân xã Bình Thuận nhưng dân chờ mãi vẫn chưa thấy triển khai. Nếu cứ sống chung với bầu không khí ô nhiễm thế này, chắc chẳng có ai ở đây sống nổi. Tội nhất là những đứa trẻ nhỏ phải gánh chịu một bầu không khí ô nhiễm như thế này.

Ngay sau đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - Đặng Văn Minh cho rằng thấu cảm và hứa sau buổi gặp gỡ này sẽ giải quyết những vấn đề bà con nêu. "Mặc dù các hành vi vi phạm không của doanh nghiệp, nhưng chính quyền phải chịu trách nhiệm trước người dân. Tôi xin lỗi bà con vì khu tái định cư triển khai quá chậm. Đáng ra phải thực hiện 3 năm trước chứ không phải đến bây giờ", ông Minh nói.

Bà Nguyễn Thị Dội (thôn Đông Lỗ) đưa bột sắt cho ông Đặng Văn Minh xem

"Tôi xin thừa nhận phần lỗi của chính quyền. Chậm nhất đến tháng 10-2021 sẽ khởi công khu tái định cư Vạn Tường. Đến tháng 10-2022 sẽ hoàn thành và đưa bà con vào sinh sống. Nếu không làm được, chủ tịch UBND tỉnh sẽ chịu trách nhiệm trước bà con. Mong bà con chia sẻ bởi cần có thời gian để chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục và triển khai thi công", ông Minh hứa.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho rằng bà con đã chia sẻ với Hòa Phát thực hiện dự án, "thì Hòa Phát phải chia sẻ lại với người dân".

Cụ thể, ông Minh nói rằng trong khi chờ khu tái định cư hoàn thành, phía Hòa Phát phải có trách nhiệm làm việc với người dân, hỗ trợ kinh phí cho người dân thuê nhà.

"Nếu bà con không thuê nhà phải xây dựng nhà tạm ở khu vực chính quyền chỉ định để bà con sinh sống; dừng ngay việc thi công ở khu vực 115ha khi chưa hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng và di dân…", ông Minh nói.

Hiện có khoảng 340 người dân bị ảnh hưởng trực tiếp từ dự án thép Hòa Phát tại Dung Quất. Trong đó có khoảng 70 hộ đã đồng ý di dời, số còn lại vẫn chưa hoàn thành áp giá đền bù và di dời.

comment Bình luận