Nghi án cha tạt nước sôi khiến con trai bỏng nặng

Công an huyện Thạnh Hóa đang vào cuộc điều tra nghi vấn cha ruột bạo hành, tạt nước sôi, khiến con trai bị bỏng nặng, phải nhập viện cấp cứu.
20:07 | 22/10/2019
Sáng 22/10, mạng xã hội lan truyền hình ảnh và thông tin một bé trai tên Lộc (8 tuổi) bị cha ruột bạo hành, dội nước sôi lên người gây bỏng nặng.
 
Dòng chia sẻ này viết: "Cháu Lộc 8 tuổi có cha tên Cành ngụ xã Thủy Đông huyện Thạnh Hóa tỉnh Long An. Theo thông tin từ chị Phạm Ngọc Hà. Cháu bị cha ruột đánh và dội nước sôi lên người , hiện cháu đang nằm điều trị tại khoa ngoại bệnh viện đa khoa Thạnh Hóa! Cháu bé hiện tại mẹ bỏ đi lâu rồi cháu đang được bà ngoại chăm sóc.. Rất cần sự quan tâm giúp đỡ của mọi người. Mọi người muốn giúp đỡ bé thì đến trực tiếp BV Đa Khoa Thạnh Hóa nhé".
 
Điều tra nghi vấn cha ruột bạo hành, tạt nước sôi khiến con trai bỏng nặng
Thông tin về bé trai được chia sẻ trên mạng xã hội
 
Theo Zing.vn, cháu bé trong sự việc được lan truyền là Nguyễn Duy Lộc (11 tuổi, ngụ xã Thủy Đông, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An). Chiều 22/10, ông Nguyễn Văn Tạo, Chủ tịch UBND huyện Thạnh Hóa xác nhận công an huyện đã tiếp nhận thông tin và vào cuộc điều tra sự việc.
 
Theo thông tin cơ quan điều tra nhận được, khoảng 15h ngày 20/10, cháu Lộc khi đang chơi cùng em ruột có chọc ghẹo khiến em quấy khóc. Lúc này, anh Nguyễn Duy Khanh (37 tuổi, cha Lộc) - cha ruột hai bé nổi giận, quát mắng rồi cầm ly nước sôi tạt thẳng vào người. Do đang đứng rất gần nên bé trai hứng trọn ly nước, dẫn tới bỏng nặng.
 
Điều tra nghi vấn cha ruột bạo hành, tạt nước sôi khiến con trai bỏng nặng
Bé trai bị bỏng tới 60% cánh tay trái
 
Thấy con bị thương, anh Khanh cùng người than chở con trai đi cấp cứu. Được biết, bác sĩ chẩn đoán chấu bé bị bỏng 60% độ 2 phía cánh tay trái. Hiện công an đã lấy lời khai của cháu Lộc và anh Khanh để làm rõ sự việc.

Tuy nhiên, trước đó theo Helino, ông Phan Vũ Cường - Chủ tịch UBND xã Thủy Đông, huyện Thạnh Hóa trả lời rằng chưa có cơ sở khẳng định cháu bé bị bạo hành.

Vị này cho hay, qua khai thác thông tin từ những người liên quan, gia đình cháu bé phủ nhận chuyện bạo hành con trai. Sự việc xảy ra là do trong quá trình nấu nước sôi để pha cà phê, bố cháu bé đổ nước vào bình thì bé vô tình ngã phải khiến trẻ bị bỏng.
 
Báo Sức khỏe cộng đồng sẽ tiếp tục thông tin về sự việc.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/10/22/Bé trai 3 tuổi bị cha đẻ đánh đập dã man vì đòi ngủ với mẹ- VTC14_22102019193734.mp4[/presscloud]
Bé trai 3 tuổi bị bố tát tới tấp vì đòi ngủ với mẹ. Video: VTC14
 
 
Hà Ly (t/h)
 
comment Bình luận