Nghệ An: Tỉnh yêu cầu đóng cửa để phòng dịch Covid-19, nhiều phòng khám vẫn hoạt động

Sau Chỉ thị 16 của Thủ tướng về phòng chống dịch Covid-19, Sở Y tế Nghệ An ra văn bản chỉ đạo đóng cửa các phòng khám nhưng nhiều phòng khám tại TP Vinh vẫn hoạt động.
22:28 | 07/04/2020
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Thủ tướng đã ban hành chỉ thị số 16–CT/TTg ngày 31/3 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Nghệ An ra công văn số 1956/ UBND-TH về việc thực hiện chỉ thị số 16 của Thủ tướng.
 
Cùng ngày, ông Dương Đình Chỉnh (Giám đốc Sở Y tế Nghệ An) có công văn Khẩn số 949/SYT-NVY đề nghị các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm chỉ đạo trên. Trong đó có nội dung: Đối với các cơ sở y tế còn lại, cơ sở dịch vụ y tế ngoài công lập: Tạm dừng mọi hoạt động khám chữa bệnh, dịch vụ y tế (trừ bệnh viện) trong vòng 15 ngày kể từ 0h ngày 1/4/2020…
 
Nhưng rất nhiều phòng khám tại TP. Vinh vẫn mở cửa đón khách bất chấp chỉ đạo của tỉnh.

Theo ghi nhận vào tối 3/4, Phòng khám Lâm Thủy (có địa chỉ tại nhà số 1, ngõ 95, đường Nguyễn Duy Trinh, P. Hưng Dũng, TP Vinh) vẫn đón khách vào đây siêu âm. Được biết phòng khám này do Bs Nguyễn Thái Lâm phụ trách.
 
Sau 4 ngày kể từ khi chỉ thị 16 và văn bản số 949/SYT-NVY ban hành, Phòng Khám Lâm Thủy vẫn hoạt động mặc tình hình dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp.
 
Chị T., một thai phụ (thường trú tại TP Vinh) cho biết: "Chúng tôi gọi điện đến phòng khám Lâm Thủy thấy bảo vẫn mở cửa nên đến để kiểm tra thai. Phòng khám vẫn mở cửa đón khách bình thường."

Chiều tối cùng ngày, PK tại địa chỉ 87 đường Nguyễn Duy Trinh, P. Hưng Dũng, TP Vinh (Nghệ An) vẫn mở cửa đón khách. Được biết đây là Phòng khám Siêu âm do Bs Hoàng Minh Châu làm chủ.
 
Sau ngày 01 /4 có rất nhiều cơ sở khám chữa bệnh vẫn lén lút hoạt động.
 
Tình hình dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp, lãnh đạo từ trung ương đến địa phương và toàn dân đang gồng mình chung tay chống dịch. Thủ tướng đã kêu gọi toàn dân tự cách ly, hạn chế đi lại, cấm các cơ sở không phục vụ nhu cầu thiết yếu đóng cửa để phòng dịch. 

Trao đổi với PV, Bác sỹ Trần Nguyên Truyền (Chánh Thanh tra Sở Y tế Nghệ An) cho biết: “Nếu đơn vị nào không chấp hành thì sẽ xử phạt theo Điều 11 Nghị định 176/2013".

Sức Khỏe Cộng Đồng sẽ tiếp tục thông tin…
Đức Thanh
 
comment Bình luận