Mỹ: Người trên 65 tuổi được tiêm liều thứ 3 vắc xin Pfizer

Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) cho phép tiêm liều bổ sung vắc xin COVID-19 của Pfizer cho người từ 65 tuổi trở lên và người có nguy cơ cao.
9:02 | 23/09/2021

Theo Hãng tin Reuters, mũi vắc xin bổ sung sẽ tiêm cách mũi thứ hai ít nhất 6 tháng. Đối tượng tiêm sẽ bao gồm những người mắc bệnh nặng và người làm công việc có rủi ro cao.

Vào tháng 8, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thông báo ý định triển khai tiêm bổ sung cho người từ 16 tuổi trở lên và đang chờ FDA và CDC phê duyệt.

Ngày 17/9, FDA bỏ phiếu và quyết định bác bỏ lời kêu gọi phê duyệt tiêm liều bổ sung rộng rãi cho dân chúng.

Nhóm cố vấn của FDA cho biết hiện chỉ có bằng chứng cho thấy những người từ 65 tuổi trở lên cần tiêm liều bổ sung và không có đủ dữ liệu an toàn để tiêm cho người từ 16 tuổi trở lên.

Các thành viên hàng đầu của FDA chia rẽ về sự cần thiết của việc tiêm liều vắc xin bổ sung cho hầu hết người dân Mỹ. Người đứng đầu FDA hiện tại là Janet Woodcock ủng hộ, nhưng một số nhà khoa học khác thì nói thiếu dữ liệu.

Ngày 12/8, Mỹ cũng cấp phép tiêm bổ sung cho người có hệ miễn dịch kém hoặc bị tổn thương. Dữ liệu của CDC cho thấy hơn 2 triệu người Mỹ đã tiêm liều vắc xin thứ 3.

comment Bình luận