Mỹ: Nghiên cứu vaccine điều trị ung thư

Liệu pháp vắc xin dự kiến có chi phí vừa phải giúp cho hai bệnh nhân người Mỹ khỏi hoàn toàn ung thư vú và ung thư máu.
11:29 | 06/12/2022

Sau hơn 20 năm chiến đấu với căn bệnh ung thư vú cùng 12 đợt phẫu thuật và điều trị, Stephanie Gangi đã muốn bỏ cuộc. Khi các bác sĩ tìm thấy một khối u mới trên tuyến thượng thận vào mùa hè năm ngoái, bà không còn đủ sức lực và quyết tâm để làm thêm một đợt hóa trị nữa.

Trước sự sửng sốt của hai cô con gái và các bác sĩ, tiểu thuyết gia 66 tuổi từ chối tiếp tục điều trị. Ngày hôm sau, bác sĩ đã gọi cho bà: “Có một cuộc thử nghiệm lâm sàng đang bắt đầu và tôi nghĩ sẽ rất tốt cho bà”.

Bà Stephanie Gangi phải điều trị ung thư suốt nhiều năm. Ảnh: Daily Mail

Bà Gangi tham gia vào thử nghiệm ở New York (Mỹ) dành cho những bệnh nhân bị ung thư di căn khắp cơ thể và hầu như không thể chữa khỏi.

Đây là một trong 10 bệnh nhân của nghiên cứu, cùng với William Morrison, 53 tuổi và Anna Bochenski, 51 tuổi, những người đã thuyên giảm một phần hoặc khỏi hoàn toàn, mặc dù trước đó được tiên lượng chỉ còn sống được vài năm.

Theo Daily Mail, họ được tiêm một loại vắc xin do Bệnh viện Mount Sinai phát triển nhanh chóng làm tan khối u nguyên phát và dạy cho cơ thể cách tìm kiếm, tiêu diệt các tế bào ung thư đã lan rộng ra nơi khác.

Bà Gangi được tiêm vắc xin trực tiếp vào khối u lớn nhô ra khỏi xương ức. Trong vòng hai tháng, khối u đã hoàn toàn biến mất. Bà ăn mừng khi không còn ung thư trong đám cưới của con gái mình vào đầu năm nay.

“Tôi tự hỏi, cách làm này có thực sự hiệu quả không? Ung thư có trở lại không? Nhưng tôi cảm thấy tuyệt vời và rất biết ơn”, bà Gangi nói. Đây là lần đầu tiên sau hơn 10 năm, bà không còn phải dùng thuốc.

Tiến sĩ Thomas Marron - thành viên của nhóm nghiên cứu - đã dành cả thập kỷ qua để tạo ra vắc xin. Ông cảm thấy giống như trúng xổ số khi hình ảnh chiếu chụp ghi nhận khối u tuyến thượng thận của bà Gangi đã biến mất. “Đó là khối u rất có thể đã lấy đi mạng sống của bà ấy”, Tiến sĩ Marron nói.

Những người được chẩn đoán mắc bệnh ung thư di căn thường có cơ hội sống sót rất thấp. Theo Mayo Clinic, với một số loại, tỷ lệ sống sót sau 5 năm chỉ là 6%. Vắc xin được tiêm trực tiếp vào các khối u đồng nghĩa chỉ những bệnh nhân có khối u bên ngoài mới có thể được hưởng lợi.

Vắc xin chứa liều lượng cao hơn của một loại protein tự nhiên giúp nhân nhanh số lượng tế bào đuôi gai trong cơ thể. Chúng tiêu diệt khối u và dạy các tế bào T trong cơ thể cảnh giác với các tế bào ung thư đã lan ra nơi khác. Vắc xin mới nằm trong số hàng trăm loại vắc xin và thuốc điều trị ung thư đang được thử nghiệm.

Một số sử dụng công nghệ mRNA tương tự vắc xin Covid-19 và chỉ cần một mũi tiêm duy nhất hoàn toàn được cá nhân hóa cho từng bệnh nhân. Tuy nhiên, những loại này cần mất hàng tháng để sản xuất và chi phí khoảng 100.000 USD. Nhưng vắc xin của Mount Sinai sử dụng cùng một loại cho các bệnh nhân.

Các hóa chất liên quan cũng có giá thành rẻ. Tiến sĩ Brody nói: 'Những thứ chúng tôi sử dụng có giá từ vài xu tới 1 USD. Phương pháp điều trị hiện tại gồm 17 liều và cùng với 8 mũi tiêm liệu pháp miễn dịch”.

Bác sĩ Brody và bác sĩ Marron hy vọng sẽ giảm số mũi tiêm cho bệnh nhân trong những tháng tới.

Ông Morrison được chẩn đoán mắc ung thư máu năm 2017. Hiện các khối u đã không còn.  Ảnh: Daily Mail

Sau khi sử dụng vắc xin thử nghiệm, hai bệnh nhân khác - ông Morrison và bà Bochenski - cũng đã thuyên giảm hoàn toàn và một phần.

Ông Morrison, kỹ thuật viên lâm sàng sống ở New York, được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu vào năm 2017. Mọi thứ trở nên tồi tệ vào năm 2018, khi ung thư lan rộng.

Bệnh nhân 53 tuổi từng đăng ký thử nghiệm phiên bản vắc xin Mount Sinai trước đó nhưng không có phản hồi. Tình trạng sức khỏe của ông đã thuyên giảm một thời gian ngắn nhờ hóa trị vào năm 2019, nhưng ung thư tái phát ngay khi đại dịch ập đến.

Ông đã đồng ý áp dụng một phiên bản thử nghiệm mới và cải tiến hơn vào mùa hè năm 2020. Trong vòng sáu tháng, các khối u đã biến mất hoàn toàn.

Bà Bochenski bị ung thư vú vào năm 2014 và bắt đầu các đợt hóa trị, phẫu thuật. Vào năm 2018, một khối u có kích thước bằng quả bóng tennis xuất hiện ở nách của bà và ung thư cũng lan đến các hạch bạch huyết ở ngực.

Tác dụng phụ từ vắc xin ung thư rất dữ dội khiến bà run đến mức không thể cầm nổi một tách trà. Nhưng khối u dưới cánh tay đã biến mất và việc điều trị đã giúp bà thuyên giảm một phần. Bà Bochenski, 51 tuổi, nói: “Nếu tôi không tham gia thử nghiệm lâm sàng, tôi đã chết vào năm 2021”.

comment Bình luận