Mỹ lập kỉ lục về số ca mắc COVID-19, thêm hơn 53.000 ca bệnh trong một ngày

Dù có sự gia tăng đột biến về số ca mắc mới, tại một số bang của Mỹ, người dân vẫn chen chân chật cứng trên các bãi biển và tập trung tại những lễ hội ngoài trời khi nước này chuẩn bị bước vào kì nghỉ Quốc khánh 4/7.
13:38 | 04/07/2020

Diễn biến dịch Covid-19 như theo dữ liệu của Đại học Johns Hopkins, trong vòng 24 giờ tính đến tối thứ Năm, 2/7 (giờ địa phương), Mỹ đã ghi nhận tổng cộng 53.069 ca mắc COVID-19 mới, với 649 ca không qua khỏi.

Trong đó, các bang có số ca mắc mới cao kỉ lục bao gồm Alaska, Arkansas, California, Florida, Georgia, Montana, Nam Carolina và Tennessee.

Dù có sự gia tăng đột biến về số ca mắc mới, tại một số bang của Mỹ, người dân vẫn chen chân chật cứng trên các bãi biển và tập trung tại những lễ hội ngoài trời khi nước này chuẩn bị bước vào kì nghỉ Quốc khánh 4/7.

Biểu đồ cho thấy số ca mắc COVID-19 gia tăng trở lại trong tháng Sáu.

Ở Nam Dakota, rất đông người dân đã có mặt tại Đài tưởng niệm quốc gia Mt. Rushmore để bày tỏ sự ủng hộ với Tổɴɡ ᴛʜṓɴɡ Mỹ Donald Tгυмρ trước khi ông có chuyến thăm đến địa điểm này để chào mừng ngày Quốc khánh.

Cũng trong hôm qua, Thống đốc bang Texas Greg Abbott đã ban hành lệnh bắt buộc người dân ở các hạt có từ 20 ca mắc COVID-19 trở lên đeo khẩu trang ở nơi công cộng, và hạn chế tụ tập hơn 10 người.

Người Mỹ không ngừng đổ xuống đường nhân dịp Quốc khánh.

>>> Xem thêm: Nhóm sinh viên Mỹ tổ chức ‘tiệc Covid-19’, thi xem ai nhiễm bệnh trước

Thông báo được đưa ra một ngày sau khi bang Texas báo cáo 8.000 ca mắc COVID-19 mới. Tính đến thứ Năm, Texas đã ghi nhận tổng cộng 175.977 ca bệnh và 2.525 trường hợp tử νоɴɡ.

Hôm thứ Tư, Phó Tổɴɡ ᴛʜṓɴɡ Mỹ Mike Pence đã đến thăm “điểm nóng” Arizona và cam kết sẽ triển khai hàng trăm nhân viên y tế đến tiểu bang này để hỗ trợ cuộc chiến chống COVID-19.

Tính đến thời điểm hiện tại, Mỹ đã ghi nhận tổng cộng 2.739.879 ca mắc COVID-19, với 128.740 ca không qua khỏi

Kiều Oanh

comment Bình luận