Miền Bắc tiếp tục mưa vừa, mưa to đến rất to

Hôm nay (14/6), các tỉnh miền Bắc tiếp tục mưa vừa, mưa to đến rất to. Trong khi miền Trung nắng nóng. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa dông cục bộ vào chiều tối.
11:04 | 14/06/2022

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao hoạt động mạnh nên hôm nay (14/6) và ngày mai (15/6), Bắc Bộ và Thanh Hóa- Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Dự báo lượng mưa ngày và đêm nay (14/6) ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 30-60mm, có nơi trên 80mm, riêng Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An từ 50-80mm, có nơi trên 120mm.

Ngày và đêm 15/6, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 30-60mm, có nơi trên 80mm.

Thủ đô Hà Nội ngày và đêm nay (14/6) có mưa vừa, mưa to và dông, ngày 15/6 có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Miền Bắc đã xuất hiện mưa to đến rất to vào chiều tối và đêm qua. Ảnh minh họa.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao đến rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Dự báo từ đêm 15/6, mưa giảm ở miền Bắc, riêng khu vực vùng núi từ đêm 15-16/6 và từ 19-23/6 tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên hôm nay tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 45-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 13-17 giờ. Chỉ số tia UV ở mức gây hại cao đến rất cao với sức khỏe con người. Người ra đường được khuyến cáo bôi kem chống nắng, mặc quần áo chống nắng, đội mũ rộng vành, uống nhiều nước và hạn chế tiếp xúc trực tiếp dưới nắng. Dự báo ngày mai (15/6), nắng nóng ở Trung Bộ có xu hướng dịu xuống, từ ngày 16/6, nắng nóng có khả năng gia tăng trở lại.

Các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Dự báo khoảng ngày 19-22/6, Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và tối, cục bộ có mưa to.

comment Bình luận