Messi và Ronaldo không phải là chuyên gia đá 11m của thế kỷ 21, thậm chí còn rất tệ

Bộ đôi nguyên tử Lionel Messi và Cristiano Ronaldo đều có vô số lần lập công từ chấm 11m. Tuy nhiên, nếu xét theo tỷ lệ thành công trong các cú sút thì...
15:22 | 30/07/2020
Thống kê về các quả đá 11m đã được thực hiện trong thế kỷ 21 cho biết, Ronaldo chính là cầu thủ có nhiều bàn thắng nhất từ chấm phạt đền (không tính các cú đá luân lưu). Ngôi sao của Juventus và ĐT Bồ Đào Nha đã ghi tổng cộng 126 bàn tại mọi giải đấu, cả cho CLB lẫn ĐTQG.

Thành tích ghi bàn từ cự ly 11m của “Penaldo” chắc chắn còn lâu mới bị phá, bởi đa số những kẻ cạnh tranh nguy hiểm nhất của anh đều đã hoặc sắp giải nghệ, trong khi anh vẫn chạy ầm ầm.
 
 
Messi và Ronaldo không phải là chuyên gia đá 11m của thế kỷ 21, thậm chí còn rất tệ
Ronaldo vô đối về số bàn thắng từ chấm 11m trong thế kỷ 21: 126 bàn
 
Người duy nhất có hy vọng đuổi kịp Ronaldo đương nhiên không phải ai khác ngoài Messi. Tính đến thời điểm hiện tại, siêu sao của Barca và ĐT Argentina đã có 91 bàn từ chấm phạt đền.
 
Một lão tướng khác vẫn đang thi đấu là Zlatan Ibrahimovic đã có 81 bàn bằng 11m. Tuy nhiên Ibra đã sắp 39 và đã chia tay ĐT Thụy Điển, chỉ còn khoác áo AC Milan.
 
Nhưng càng làm nhiều thì càng sai nhiều. Bộ đôi Messi và Ronaldo cũng chính là 2 nhân vật dẫn đầu danh sách đá hỏng 11m nhiều nhất thế kỷ này. Messi "vô địch" với 26 lần đá hỏng. Ronaldo bám ngay sau với 24 lần đá 11m không thành công.
 
 
Messi và Ronaldo không phải là chuyên gia đá 11m của thế kỷ 21, thậm chí còn rất tệ
Messi là vô địch về số lần đá 11m hỏng: 26 lần
 
Để đánh giá một cách công bằng nhất về trình độ đá 11m của các cầu thủ, có lẽ phải dựa vào cả tỷ lệ %.
 
Xét về hiệu suất đá 11 thành bàn, cả Ronaldo lẫn Messi đều… dở tệ. Với tỷ lệ 84%, Ronaldo xếp tận vị trí thứ 26 trong danh sách các cầu thủ giỏi nhất trong việc chuyển hóa phạt đền thành bàn thắng.
 
Messi thậm chí rớt xuống tận vị trí thứ 52 với tỷ lệ 77,8%.
 
Dẫn đầu danh sách là một cái tên không xa lạ: Robert Lewandowski. Tiền đạo của Bayern Munich và ĐT Ba Lan chỉ làm hỏng 5 trên tổng số 56 quả phạt đền đã thực hiện. Hiệu suất của Lewandowski đạt 91,1%.
 
Messi và Ronaldo không phải là chuyên gia đá 11m của thế kỷ 21, thậm chí còn rất tệ
Lewandowski là số 1 về tỷ lệ thành công khi đứng trước chấm 11m: 91,1%
 
Xếp thứ hai về hiệu suất là một cầu thủ không quá nổi bật: Mark Noble của West Ham, người đạt tỷ lệ 90,5% (chỉ hỏng 4 trên tổng số 42).
 
Vị trí thứ 3 và 4 thuộc về hai huyền thoại bóng đá người Brazil là Rivaldo (90,2%) và Ronaldo “béo” (90%). “Ngựa chứng” Mario Balotelli đứng thứ 5 với hiệu suất 88,4%.
 
comment Bình luận