Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 dự kiến tổ chức vào tháng 3/2023

Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 dự kiến được tổ chức vào tháng 3/2023 nhằm quảng bá, góp phần nâng tầm giá trị và khẳng định vị thế cà phê Việt Nam trên thị trường thế giới.
11:07 | 08/06/2022

Ngày 7/6, UBND tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức cuộc họp thông qua dự thảo Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 và dự thảo thành phần Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, các tiểu ban và tổ giúp việc của lễ hội.

Khởi động tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 - Ảnh 1.

Đắk Lắk khởi động tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột

Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần này có chủ đề "Buôn Ma Thuột - Điểm đến của cà phê thế giới" sẽ được tổ chức từ ngày 10-3 đến 14-3-2023. Lễ hội có những hoạt động như: Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk, Hội chợ triển lãm chuyên ngành cà phê, Hội thảo phát triển cà phê đặc sản Việt Nam, Hội nghị kết nối giao thương quốc tế, Lễ hội đường phố, Hội nhà nông đua tài, Ngày hội văn hóa cà phê Buôn Ma Thuột tại TP HCM…

Tại cuộc họp, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến để hoàn thiện Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 với mong muốn quảng bá thương hiệu Cà phê Buôn Ma Thuột, phát triển cà phê đặc sản Việt Nam, từng bước đưa Đắk Lắk trở thành điểm đến của cà phê thế giới, góp phần nâng tầm giá trị và khẳng định vị thế cà phê Việt Nam trên thị trường thế giới.

Ông Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị chuẩn bị chu đáo để lễ hội đạt được mục tiêu hiện đại, quy mô, toàn diện và hoàn chỉnh hơn những lần trước. Trên cơ sở những ý kiến đóng góp, ông Phạm Ngọc Nghị yêu cầu Sở Văn hóa , Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tiếp thu, nghiên cứu, bổ sung để hoàn thiện dự thảo đề án.

Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột được tổ chức định kỳ 2 năm một lần. Tuy nhiên, sau lần thứ 7 được tổ chức vào năm 2019, do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên đến năm 2023 mới tổ chức được lần thứ 8.

comment Bình luận