Kinh hoàng tai nạn ô tô liên hoàn, khiến 2 người thương vong

Sáng 29/11, trên Xa lộ Hà Nội (đoạn qua phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) đã xảy ra tai nạn giao thông liên hoàn giữa 5 xe ôtô khiến một người chết và một người bị thương nặng.
19:50 | 29/11/2019
Theo thông tin mới nhận được, vào khoảng 10h sáng ngày 29/11, trên xa lộ Hà Nội (đoạn qua phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh), chiếc xe container mang biển kiểm soát 15C-109.63 lưu thông trên Xa lộ Hà Nội, hướng từ Trạm 2 về cầu Sài Gòn, khi vừa qua ngã tư Thủ Đức thì bất ngờ đâm vào xe tải mang biển kiểm soát 61L-7923 chạy cùng chiều. Cú đâm mạnh khiến xe tải lao mạnh về phía trước, đâm tiếp vào một xe container và một xe tải khác.
 
Kinh hoàng tai nạn ô tô liên hoàn, khiến 2 người thương vong
Vụ tai nạn liên hoàn khiến một người tử vong, 1 người bị thương

Cùng lúc đó, một chiếc xe bồn chạy phía sau, do không xử lý lịp nên đâm vào đuôi xe tải mang biển kiểm soát 61L-7923.Kết qảu, chiếc xe tải biển số 61L-7923 bị dập nát, biến dạng phần đầu, người phụ xe của xe tải này tử vong trong cabin, còn lái xe bị thương.
 
Ngay sau đo, lực lượng Công an quận Thủ Đức nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường, điều tiết phân luồng giao thông. Cho tới 12 giờ cùng ngày, vụ việc vẫn đang được điều tra, xử lý làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
 
Trước đó, vào ngày khoảng 6 giờ 20 phút ngày 28/11 cũng xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 phương tiện xảy ra trên địa bàn huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Theo đó, anh Lư Văn Tuấn (sinh năm 1982, ngụ tại xã Phan Hòa, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) điều khiển xe máy 86B2-419.76 chở theo vợ là chị Nguyễn Thị Lại (sinh năm 1984) và con gái Lư Nữ Thúy Diễm (sinh năm 2014), lưu thông hướng từ Bình Thuận đến Thành phố Hồ Chí Minh.
 
Kinh hoàng tai nạn ô tô liên hoàn, khiến 2 người thương vong
Vụ tai nạn thương tâm ở tỉnh Đồng Nai vào chiều 28/11
 
Khi đi đến km 1796 + 150 Quốc lộ 1A, thuộc xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc thì xảy ra va chạm với xe máy 60V1-1034 do anh Trần Quốc Tuấn (sinh năm 1989, ngụ tại xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc) điều khiển, lưu thông cùng chiều. Cú va chạm khiến hai cha con anh Tuấn và cháu Diễm ngã xuống đường/ Cùng lúc đó, chiếc xe ô tô tải biển 51C-859.41 do anh Phạm Văn Cao (sinh năm 1991, ngụ tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) điều khiển, chạy cùng chiều, đâm trúng hai nạn nhân trên khiến cả hai người tử vong tại chỗ, còn vợ là chị Lại bị xây xát nhẹ.
 
Kết qủa điều tra của Công an huyện Xuân Lộc, nguyên nhân vụ tai nạn là do anh Lư Văn Tuấn thiếu quan sát khi điều khiển phương tiện.
 
 
Minh Tú (t/h)
 
comment Bình luận