Phanh phui chiêu thức tổ chức đánh bạc bằng kẹo của “nữ quái” U50 và đồng bọn

Để che mắt cơ quan điều tra, Luyến cùng đồng bọn quy đổi tiền ra kẹo Oshi hoặc bi để đánh bạc. Giá trị quy đổi tùy theo thỏa thuận của người chơi, từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng/viên bi (hoặc kẹo).
11:14 | 29/04/2020
Công an TP Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 7 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi đánh bạc.
 
Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Nguyễn Thị Luyến (1973), Nguyễn Thị Lương (1964), Hoàng Văn Nam (1971), Trịnh Quốc Tuân (1982), Mai Văn Hiện (1977), cùng trú tại tại thành phố Gia Nghĩa; Nguyễn Mạnh Hùng (1980), trú tại huyện Đắk G’long và Trương Xó (1982), trú tại huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông.
 
Theo tin từ Công an TP Gia Nghĩa, ngày 21/4, Công an TP bắt quả tang nhóm đối tượng này đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc taijkhu vực tổ dân phố 5, phường Nghĩa Tân, TP Gia Nghĩa.
 
Khởi 7 đối tượng trong vụ đánh bạc bằng kẹo
Các đối tượng tham gia đánh bạc
 
Tại sới bạc, Công an thu giữ 400 viên kẹo (tương đương với số tiền quy đổi là 80 triệu đồng các đối tượng sử dụng vào mục đích đánh bạc), 2 bộ bài tây cùng một số tang vật liên quan.
 
Tại trụ sở Công an, nhóm này khai, tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức đánh phỏm. Trước khi nhập sới, Luyến phát cho mỗi cửa 100 viên kẹo quy ước tương đương 200.000 đồng/viên. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền các đối tượng dụng vào mục đích đánh bạc trong ngày 20/4/2020 và ngày 21/4/2020 là hơn 160 triệu đồng.
 
Trong quá trình mở rộng điều tra, Công an TP Gia Nghĩa bắt giữ thêm đối tượng Mai Văn Hiện vì liên quạn đến một vụ đánh bạc trước đó. Theo cơ quan điều tra, các bị can có cách thức đánh bạc tinh vi, thường xuyên thay đổi địa điểm để tránh sự nhóm ngó của Công an. Các đối tượng này có khi đánh bạc ở nhà bỏ hoang, có khi vào rẫy hoặc nơi vắng người.
 
Khởi 7 đối tượng trong vụ đánh bạc bằng kẹo
Tang vật thu giữ tại hiện trường
 
Cũng theo điều tra, việc quy đổi tiền ra kẹo hoặc bi tùy theo thỏa thuận của con bạc. Giá trị quy đổi sẽ từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng/viên vi (hoặc kẹo). Người tham gia đánh bạc là 4 người, nếu nhiều hơn 4 người thì người tham gia chơi hùn chung một cửa để thành lập 1 sòng bài.
 
Bắt đầu vào chiếu, Luyến phát cho mỗi con bạc một rổ nhựa đựng 100 viên kẹo hoặc bi. Mỗi lần chơi, mỗi người sử dụng 100 viên tương đương 10 – 20 triệu đồng.
 
Người đến chơi bạc không phải bỏ tiền ra trước mà đến khi kết thúc cuộc chơi phân định thắng thua bằng kẹo là được. Sau đó, Luyến ghi chép tiền thắng thua ra giấy, hôm sau sẽ nhận tiền của người Thua để trả cho người thắng và thu tiền xâu.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2020/01/08/cat-vo-duong-day-danh-bac-ca-do-bong-da-len-den-300-ty-o-ha-tinh_08012020090554.mp4[/presscloud]
Triệt phá ổ bạc 5000 tỷ
 
 
Nga Đỗ (t/h)
comment Bình luận