Hội nghị Khoa học Chiếu sáng toàn quốc 2022 với mục tiêu phát thải ròng bằng 0

Với chủ đề “Chiếu sáng vì sức khỏe cộng đồng và bảo vệ môi trường hướng tới phát thải ròng bằng 0 tại Việt Nam”, Hội nghị Khoa học Chiếu sáng toàn quốc 2022 nhận được sự quan tâm lớn của các chuyên gia, nhà khoa học.
15:43 | 14/06/2022

Các cá nhân, tổ chức được vinh danh tại Hội nghị khoa học Chiếu sáng toàn quốc năm 2022.

Ngày 14/6, tại Hà Nội, Hội Chiếu sáng Việt Nam phối hợp với Ngân hàng phát triển Châu Á – ADB và Cục Hạ tầng Kỹ thuật, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị khoa học Chiếu sáng toàn quốc năm 2022.

Với chủ đề mang tính thời sự“ Chiếu sáng vì sức khỏe cộng đồng và bảo vệ môi trường hướng tới phát thải dòng bằng 0 ở Việt Nam” Hội nghị Chiếu sáng 2022 đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều các cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương và địa phương, các nhà tư vấn, các nhà khoa học đầu ngành, các doanh nghiệp hàng đầu hoạt động trong lĩnh vực chiếu sáng trong nước và nước ngoài...

Phát biểu khai mạc, PGS. TS. Nguyễn Hồng Tiến – Chủ tịch Hội Chiếu sáng Việt Nam cho biết: Hội nghị khoa học Chiếu sáng toàn quốc năm 2022 là dịp để các nhà khoa học Việt Nam và Quốc tế có cơ hội giới thiệu kết quả các công trình nghiên cứu đến công chúng, là dịp giao lưu, trao đổi kinh nghiệm học thuật cho những người công tác trong ngành; giới thiệu, đóng gópnhững ý tưởng, giải pháp ứng dụng công nghệ tiên tiến góp phần đưa ngành Chiếu sáng Việt Nam phát triển bền vững. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp tổ chức có thể giới thiệu các sản phẩm công nghệ, phát minh mới trong lĩnh vực chiếu sáng.

PGS. TS. Nguyễn Hồng Tiến – Chủ tịch Hội Chiếu sáng Việt Nam.

Tại Hội nghị, Đại diện Cục Hạ tầng - Bộ Xây dựng, Đại diện ADB tại Việt Nam, cùng các chuyên gia, các nhà khoa học, Đại diện các doanh nghiệp đã có những báo cáo, tham luận, thảo luận tập trung vào các vấn đề đang được quan tâm như: Quy định về chính sách chiếu sáng công động đô thị Việt Nam hướng tới bảo vệ sức khỏe cộng đồng và bảo vệ môi trường, giảm chất thải ròng… và đặc biệt là vấn đề chiếu sáng thông minh.

Theo các chuyên gia, chiếu sáng thông minh tiết kiệm năng lượng là một trong cơ cấu của đô thị thông minh, chiếu sáng thông minh với sự điều khiển của bộ óc điện tử sẽ cho chúng ta hiệu quả chiếu sáng tối ưu nhất về công năng, về trường thị giác, về thẩm mỹ đô thị và sử dụng điện năng thấp nhất.

Chiếu sáng thông minh đòi hỏi nhà đầu tư, người sử dụng thông minh, người thiết kế thông minh, người quản lý đô thị thông minh đặc biệt các doanh nghiệp sản xuất, cung cấp thiết bị chiếu sáng thông minh nếu thiếu một trong 4 thành phần này thì không thể có chiếu sáng thông minh.

Công nghệ chiếu sáng LED phát triển như vũ bão, nhiều vấn đề đang được đặt ra để quản lý cũng như thúc đẩy công nghệ này phát triển đúng hướng để đem lại kinh tế cao nhưng phải bảo vệ môi trường.

Đại diện Cục Hạ tầng - Bộ Xây dựng trình bày báo cáo tại Hội nghị.

Cùng với tiến trình đô thị hóa, công tác phát triển đô thị được thúc đẩy nhanh hơn. Nhiều thành phố hiện đại hơn kéo theo các loại ô nhiễm ngày càng trầm trọng.

Bên cạnh đó, vấn đề ô nhiễm ánh sáng cũng đang ngày càng thu hút sự quan tâm của các nước. Sử dụng ánh sáng trang trí quá mức, lạm dụng ánh sáng thiếu kiểm soát tại các tòa nhà cao tầng, các trung tâm thương mại dịch vụ, các tấm biển quảng cáo, tại các khu vực công cộng hoặc ngay trên đường phố.... khiến cho bầu trời ban đêm quá sáng, mang lại cảm giác khó chịu và chói mắt, nhiễu loạn thị giác làm cho khả năng phân biệt các thông tin quan trọng bị giảm sút dẫn đến tai nạn, mất an ninh, an toàn, lãng phí điện năng, nguy cơ cháy nổ...

Ngoài ánh nắng mặt trời thì nhiều thiết bị như đèn LED, tivi, điện thoại... cũng có thể tạo ra ánh sáng xanh. Lượng ánh sáng xanh mà các thiết bị điện tử phát ra chỉ là một phần nhỏ so với ánh sáng từ mặt trời, nhưng lượng thời gian mọi người sử dụng các thiết bị này và khoảng cách giữa màn hình với mắt của người dùng khiến nhiều bác sỹ lo ngại về những ảnh hưởng lâu dài của ánh sáng xanh đối với sức khỏe.

Toàn cảnh Hội nghị Khoa học Chiếu sáng toàn quốc 2022.

Thu gom, xử lý các vật tư, thiết bị và sản phẩm chiếu sáng thải bỏ cũng là vấn đề phải được quan tâm. Thu gom, phân loại ra sao, tái chế, tái xử dụng như thế nào đặc biệt công nghệ xử lý nào sẽ được áp dụng cần có những giải pháp thật cụ thẻ.

Trong thời gian qua ADB phối hợp với Cục Hạ tầng kỹ thuật – Bộ Xây dựng tổ chức triển khai thực hiện dự án “ Chiếu sáng thông minh và hiệu quả (SELP)” bước đầu kết quả của dự án đã được đánh giá cao tại Bộ Xây dựng và các địa phương tham gia dự án.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng cũng đang tiến hành rà soát các quy định của pháp luật liên quan đến quản lý hoạt động chiếu sáng trong thời gian tới. Hy vọng Dự án thành công và những quy định quản lý được đổi mới sẽ thúc đẩy ngành Chiếu sáng Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Ngày 1/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị thượng đỉnh khí hậu COP26 diễn ra ở thành phố Glasgow, Scotland, Vương quốc Anh, nêu bật những cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu. Thủ tướng đã khẳng định, Việt Nam sẽ xây dựng và triển khai các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính mạnh mẽ bằng nguồn lực của mình, cùng với sự hợp tác và hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, nhất là các nước phát triển, cả về tài chính và chuyển giao công nghệ, trong đó có thực hiện các cơ chế theo Thỏa thuận Paris, để đạt mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Hội nghị lần này cũng nhằm mục đích từng bước thực hiện thỏa thuận này. Thông qua các bài phát biểu, bài trình bày tham luận của đại diện từ Bộ Công nghiệp và Thương Mại Nhật Bản, ADB, Bộ Xây dựng, các Hội nghề nghiệp cũng các nhà khoa học, tư vấn và các doanh nghiệp hội viên Hội Chiếu sáng VN, và trao đổi thảo luận chia sẻ, các bài học kinh nghiệm sẽ giúp chúng ta làm rõ hơn thực trạng và đề xuất được các giải pháp có tính khả thi có liên quan đến chủ đề của Hội nghị hôm nay, để cùng nhau phấn đấu thực hiện tốt hơn cam kết của Thủ tướng Chính phủ.

Tại hội nghị, các đại biểu, tham quan một số gian hàng triển lãm sản phẩm chiếu sáng mới nhất của các doanh nghiệp đến từ Nhật Bản, từ các doanh nghiệp của Việt nam.

Các doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm chiếu sáng mới với quan khách tại Hội nghị.

comment Bình luận