Hà Tĩnh: Cháy rừng tiếp tục bùng phát, hàng nghìn người trắng đêm dập lửa

Hàng nghìn người cùng phương tiện chữa cháy tối tân thuộc lực lượng PCCC 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh nỗ lực để khống chế đám cháy. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa được dập tắt.
11:11 | 29/06/2019

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 13h ngày 28/6, do thời tiết khô hanh oi bức khiến ngọn lửa bùng phát tại rừng thông tiểu khu 92A, xã Xuân Hồng (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) khiến đám cháy nhanh chóng lan rộng.

Ngay khi vụ cháy xảy ra, tỉnh Hà Tĩnh đã huy động hơn 1000 người gồm lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ, người dân và huy động tối đa xe cứu hỏa đến chữa cháy, tuy nhiên lửa vẫn lan rộng, cháy dữ dội.

Nhiều người dân phải sơ tán vì đám cháy quá lớn (Ảnh: 2sao)

Mặc dù đã triển khai lực lượng ứng phó ngay khi đám cháy xảy ra, nhưng do thời tiết nắng như đổ lửa, gió Lào thổi mạnh cộng với thảm thực bì dày khiến đám cháy lan rộng rất nhanh. Nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, lực lượng chữa cháy và cứu hộ đã tổ chức sơ tán 80 hộ dân ở tổ dân phố 1 (thị trấn Xuân An) sống cạnh khu rừng đang bốc cháy ra khỏi vùng nguy cơ lửa lan đến.

Sau nhiều giờ đồng hồ, đến khoảng 0h ngày 29.6, lực lượng chữa cháy khoảng hơn 1.000 người gồm lực lượng công an, Tiểu đoàn Đặc công D31 (Bộ Tư lệnh Quân khu 4), quân sự, kiểm lâm, dân quân tự vệ, đội PCCC Công an huyện Nghi Xuân và người dân địa phương mới cơ bản khống chế được đám cháy.

Hiện trường vụ cháy (Ảnh: 2sao)

Tuy nhiên đến 5h ngày 29/6, đám cháy rừng phòng hộ tại khu vực này đã bùng phát trở lại. Mặc dù đã triển khai lực lượng để ứng phó ngay khi đám cháy xảy ra, nhưng công việc chữa cháy đang gặp rất nhiều khó khăn bởi thời tiết Hà Tĩnh đang nắng nóng gay gắt, gió Lào thổi mạnh them vào đó là thảm thực bì dày khiến đám cháy lan rộng rất nhanh. Hiện chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đang khẩn trương làm đường băng cản lửa, tìm cách khống chế đám cháy.

Lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành đập lửa (Ảnh: KTNT)

Hiện lực lượng PCCC 2 tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An cùng lực lượng chức năng vẫn túc trực tại hiện trường nhằm khống chế sự bùng phát trở lại của đám cháy.

Nguyên nhân đám cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Lan Anh

comment Bình luận