Hà Nội rà soát, lấy mẫu xét nghiệm tất cả người đến từ 12 vùng dịch

Theo thông báo trưa 18/2 của Sở Y tế Hà Nội, quy định này áp dụng với tất cả người dân sống trên địa bàn thành phố đi/đến từ các ổ dịch Covid-19 ở 12 tỉnh, thành gồm Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Hòa Bình, Hà Giang, Điện Biên, TP HCM, Bình Dương, Gia Lai.
17:12 | 18/02/2021

Người ở Hà Nội từng đi/đến/về từ 12 tỉnh thành có Covid-19 phải khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm từ ngày 18/2 đến 20/2, tại trung tâm y tế địa phương.

Theo thông báo trưa 18/2 của Sở Y tế Hà Nội, quy định này áp dụng với tất cả người dân sống trên địa bàn thành phố đi/đến từ các ổ dịch Covid-19 ở 12 tỉnh, thành gồm Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Hòa Bình, Hà Giang, Điện Biên, TP HCM, Bình Dương, Gia Lai.

Người cần rà soát, lấy mẫu xét nghiệm gồm:

- Người từng đến/về từ huyện Cẩm Giàng, Hải Dương từ ngày 15/1 đến nay.

- Người từ các địa phương khác của tỉnh Hải Dương về Hà Nội kể từ 0h ngày 2/2 đến nay.

- Những người từ các ổ dịch của 11 tỉnh, thành phố khác có Covid-19.

Thời gian khai báo và lấy mẫu xét nghiệm trong ba ngày, từ 18/2 đến ngày 20/2. Điện thoại đường dây nóng phòng chống dịch: 0969 082 115 hoặc 0949 396 115.

Trước đó, ngày 15/2, Hà Nội yêu cầu người đến từ Hải Dương khai báo y tế, tự cách ly tại nhà; chỉ trường hợp đến từ huyện Cẩm Giàng mới phải lấy mẫu xét nghiệm, cách ly bắt buộc. Song hiện diễn biến dịch ở Hải Dương phức tạp, xét nghiệm diện rộng được xem là biện pháp quyết liệt hơn để chống dịch, khi lượng người đổ về thành phố sau Tết đang gia tăng.

Nhân viên y tế lấy mẫu nhân viên sân bay Nội Bài, Hà Nội, ngày 10/2. Ảnh:Giang Huy.

Nhân viên y tế lấy mẫu nhân viên sân bay Nội Bài, Hà Nội, ngày 10/2. Ảnh:Giang Huy/VnExpress

comment Bình luận