Giám đốc Bệnh viện Trưng Vương về khoa Y, Đại học Quốc gia TP.HCM

Sở Y tế TP.HCM vừa trao quyết định điều chuyển ông Lê Thanh Chiến - Giám đốc Bệnh viện Trưng Vương - về công tác tại khoa Y, Đại học Quốc gia TP từ ngày 20/6.
11:02 | 17/06/2022
Điều chuyển giám đốc Bệnh viện Trưng Vương về khoa Y, Đại học Quốc gia TP.HCM - Ảnh 1.

Ngày 16/6, tại Bệnh viện Trưng Vương (TP.HCM), Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng đã trao quyết định số 3071 điều chuyển công tác ông Lê Thanh Chiến - Giám đốc Bệnh viện Trưng Vương - về khoa Y, Đại học Quốc gia TP.HCM từ ngày 20/6.

Bên cạnh đó, lãnh đạo sở cũng trao quyết định số 3175 phân công BS.CKII Huỳnh Ngọc Hớn - Phó giám đốc Bệnh viện Trưng Vương - phụ trách lãnh đạo, quản lý, điều hành hoạt động, thực hiện các giao dịch tài chính và thực hiện nhiệm vụ của giám đốc Bệnh viện Trưng Vương cho đến khi có quyết định bổ nhiệm giám đốc theo quy định.

Bệnh viện Trưng Vương là bệnh viện đa khoa hạng 1, trực thuộc Sở Y tế TP.HCM, có quy mô 700 giường bệnh nội trú, với 27 khoa, 10 phòng chức năng. Lưu lượng bệnh nhân đến khám, điều trị ngoại trú từ 2.000 - 2.500 lượt/ngày. Bệnh viện thực hiện hầu hết các danh mục kỹ thuật của bệnh viện hạng 1.

Trong thời gian giữ chức giám đốc bệnh viện, ông Lê Thanh Chiến từng để xảy ra sai phạm trong việc hành nghề và thu chi tài chính tại khoa bỏng - tạo hình thẩm mỹ từ năm 2012 - 2018.

Đến cuối năm 2021, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Sở Y tế có quyết định thi hành kỷ luật khiển trách ông Lê Thanh Chiến do đã vi phạm trách nhiệm người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành đơn vị đối với những khuyết điểm, vi phạm theo kết luận thanh tra số 15 ngày 7/10/2020 của Thanh tra TP về thu, chi tài chính tại khoa bỏng - tạo hình thẩm mỹ của bệnh viện.

comment Bình luận