Gần 1.000 đoàn viên, thanh niên giúp dân thu hoạch lúa mùa tránh bão số 5

Để chủ động phòng chống cơn bão số 5 (bão Conson) đang hướng vào đất liền, giảm thiểu thiệt hại cho bà con nông dân; gần 1.000 bạn đoàn viên, thanh niên ở Thanh Hóa đã và đang tình nguyện giúp dân thu hoạch lúa mùa tránh bão.
11:08 | 11/09/2021
Gần 1.000 đoàn viên, thanh niên giúp dân thu hoạch lúa mùa tránh bão số 5 - Ảnh 1.

Các bạn đoàn viên, thanh niên xã Thăng Thọ, huyện Nông Cống (Thanh Hóa) giúp bà con nông dân thu hoạch lúa mùa chạy bão số 5 - Ảnh: VIỆT NGUYÊN

Tỉnh đoàn Thanh Hóa cho biết, trước diễn biến phức tạp của thời tiết và dịch bệnh COVID-19, một số địa phương trên địa bàn tỉnh đang thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch theo chỉ thị 16, nên việc huy động nhân lực tập trung thu hoạch trà lúa mùa chín sớm tránh bão đang gặp khó khăn.

Hai ngày qua, Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã huy động 62 đội hình thanh niên tình nguyện với sự tham gia của gần 1.000 bạn đoàn viên, thanh niên tại các huyện Như Thanh, Nông Cống, Vĩnh Lộc, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Hà Trung ra đồng giúp bà con nông dân thu hoạch lúa mùa tránh bão.

Gần 1.000 đoàn viên, thanh niên giúp dân thu hoạch lúa mùa tránh bão số 5 - Ảnh 2.

Các bạn đoàn viên, thanh niên xã Thăng Bình, huyện Nông Cống (Thanh Hóa) giúp bà con nông dân thu hoạch lúa mùa chạy bão số 5 - Ảnh: VIỆT NGUYÊN

Các đội hình thanh niên tình nguyện tại cơ sở được chia thành nhiều nhóm nhỏ thu hoạch lúa cho gia đình khó khăn về lao động, hộ dân có người đang cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19, hộ gia đình người già, neo đơn trên địa bàn.

Anh Lê Văn Châu - bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa - cho biết hai ngày qua, gần 1.000 đoàn viên, thanh niên ở các huyện trọng điểm lúa của tỉnh đã ra quân thu hoạch được gần 60ha lúa mùa chạy bão số 5. Các bạn đoàn viên, thanh niên đảm nhiệm từ khâu gặt, vò lúa và vận chuyển lúa thành phẩm về tận nhà cho bà con nông dân.

"Từ sáng 11-9 đến trước khi bão số 5 đổ bộ vào đất liền, tại các huyện trọng điểm lúa, đang giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ thị 15, chỉ thị 16 sẽ tập trung đoàn viên, thanh niên giúp bà con nông dân thu hoạch xong trà lúa mùa sớm để tránh bão.

Sau bão, đội hình thanh niên tình nguyện tiếp tục giúp người dân đang bị cách ly y yế phòng chống dịch, người già, hộ neo đơn thu hoạch hết diện tích lúa vụ này" - anh Lê Văn Châu cho biết thêm.

Gần 1.000 đoàn viên, thanh niên giúp dân thu hoạch lúa mùa tránh bão số 5 - Ảnh 3.

Các bạn đoàn viên, thanh niên xã Phú Nhuận, huyện Như Thanh (Thanh Hóa) giúp bà con nông dân thu hoạch lúa mùa chạy bão số 5 - Ảnh: VIỆT NGUYÊN

Những ngày này, tại nhiều huyện trọng điểm lúa của tỉnh Thanh Hóa, các bạn trẻ trong màu áo xanh tình nguyện trên cánh đồng giúp bà con nông dân thu hoạch lúa mùa đã trở thành hình ảnh quen thuộc với người dân nơi đây.

Việc làm, hành động nhỏ vì cộng đồng của tuổi trẻ xứ Thanh đã góp phần vơi đi nỗi lo của bà con nông dân trước mùa mưa bão và dịch bệnh COVID-19.

comment Bình luận