Four Paws đóng cửa một lò mổ lớn chuyên cung cấp thịt chó ở Campuchia

Tổ chức phúc lợi động vật toàn cầu Four Paws vừa cùng chính quyền đọa phương đóng cửa một lò mổ chó tại tỉnh Kampong Thom, Campuchia vào đầu tháng 8 vừa qua.
11:35 | 14/08/2020

Chỉ trong một thời gian ngắn, mọi nỗ lực của Four Paws đã được lan tỏa ở nhiều quốc gia. Cụ thể, một lò mổ lớn cung cấp thịt chó tại Campuchia vào cuối năm 2019 đã đóng cửa. Điều này thể hiện quyết tâm của chính quyền địa phương trong tiến trình cấm ăn thịt chó ở Campuchia và mọi nỗ lực không ngừng nghỉ của Four Paws.

Ước tính 3 triệu con chó bị đánh bắt, giết thịt tại Campuchia mỗi năm

Ước tính 3 triệu con chó bị đánh bắt, giết thịt tại Campuchia mỗi năm. Four Paws kêu gọi một lệnh cấm buôn bán thịt chó, mèo trên toàn Campuchia và khu vực Đông Nam Á, vì cho rằng điều đó đe dọa đến phúc lợi của vật nuôi cũng như sức khỏe cộng đồng.

Lò mổ chó vừa đóng cửa trước đây giết thịt khoảng 3.000 con chó mỗi năm, là nơi cung cấp thịt chó lớn nhất trong khu vực. Do vị trí của nó nằm giữa Siem Riep và Phnom Penh, nên việc đóng cửa lò mổ tác động lớn đến nguồn cung thịt chó cho các tỉnh lân cận và thủ đô. Trong quá trình đóng cửa, tổ chức Four Paws đã giải cứu được 15 con chó còn sót lại, đang chờ để giết thị, và chuyển tới đối tác từ thiện của tổ chức này tại địa phương là “Animal Rescue Cambodia” để chăm sóc, chờ người nhận nuôi.

Four Paws vừa đóng cửa một lò mổ chó tại tỉnh Kampong Thom, Campuchia nhằm bảo vệ phúc lợi động vật và sức khỏe cộng đồng.

“Đây là một dấu mốc đáng ghi nhớ của Campuchia trong việc chấm dứt buôn bán và giết hại chó mèo. Chúng tôi rất nhẹ nhõm khi thấy nơi đây sẽ bị đóng cửa mãi mãi. Chúng tôi không chỉ thay đổi cuộc đời của những chú chó được cứu sống, mà còn giúp cho hàng trăm nghìn chú chó khác thoát được cái chết kinh hoàng để lấy thịt của chúng”, Tiến sỹ Katherine Polak – Bác sỹ thú y và là người đứng đầu Chiến dịch chăm sóc động vật đi lạc của Four Paws ở Đông Nam Á - cho biết.

Để giúp đỡ chủ các lò mổ chuyển sang làm công việc khác, tổ chức này đã tạo điều kiện để thay đổi sinh kế cho họ, trong đó bao gồm xây dựng và vận hành các tiệm tạp hóa nhỏ để đảm bảo các chủ lò mổ có thể thay đổi sinh kế bền vững.

Ngoài Siem Riep vừa ban bố lệnh cấm buôn bán, giết hại chó mèo, thì ở Campuchia chưa có một điều luật cụ thể nào ngăn cấm nạn buôn bán này. Các nhà hoạt động vì động vật kì vọng, việc thực hiện lệnh trên cùng với vận động người dân sẽ khiến nạn buôn bán, giết hại chó, mèo giảm dần.

Kinh doanh thịt chó là ngành mang lại nhiều lợi nhuận ở Campuchia. Chỉ riêng ở Phnom Penh đã có hơn 110 nhà hàng thịt chó. Cấm hay tiếp tục ăn thịt chó vẫn đang là vấn đề gây tranh cãi trong cộng đồng người dân địa phương.

Tổ chức Four Paws đã phát động chiến dịch ở ở Campuchia, Indonesia và Việt Nam

Để chấm dứt một cách bền vững nạn buôn bán, giết thịt chó mèo ở Đông Nam Á, tổ chức Four Paws đã phát động chiến dịch ở ở Campuchia, Indonesia và Việt Nam, qua đó giáo dục và hợp tác với chính quyền, cộng đồng địa phương nhằm giới thiệu, gia tăng sức mạnh và thúc đẩy các quy định pháp luật bảo vệ động vật, trong đó chấm dứt nạn bắt giữ, làm thịt và tiêu thụ thịt chó, mèo.

Four Paws đã nhận được 830.000 chữ ký trên toàn thế giới từ khi khởi động dự án kêu gọi chấm dứt nạn buôn bán, giết thịt chó, mèo hồi cuối năm ngoái, bao gồm hàng ngàn chữ ký tại Campuchia.

comment Bình luận