Dự báo thời tiết ngày 23/5/2020: Nhiều nơi chưa \'thoát\' nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 23/5/2020, nắng nóng suy yếu ở Bắc Bộ trong khi ở nhiều khu vực vẫn còn tình trạng nắng nóng và nắng nóng gay gắt.
19:33 | 22/05/2020
Dự báo thời tiết ngày 23/5/2020, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ở các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ vẫn tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40-50%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-18 giờ.

Cảnh báo tác động của nắng nóng:

Nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió tây nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh khiến nhu cầu sử dụng điện tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư. Các tỉnh Trung Bộ và vùng núi Bắc Bộ nguy cơ cao cháy rừng.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Dự báo thời tiết ngày mai, chỉ số tia UV ở Đà Nẵng có giá trị 8-10, ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.
 
Dự báo thời tiết ngày 23/5/2020: Nhiều nơi chưa 'thoát' nắng nóng
Nắng nóng đầu mùa phá vỡ nhiều kỷ lục lịch sử
 

Dự báo thời tiết ngày 23/5/2020


Phía Tây Bắc Bộ
Đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ
Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.
 
Phía Đông Bắc Bộ
Đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ
Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế
Phía Bắc nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Phía Nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ: Phía Bắc 25-28 độ, phía Nam có nơi trên 28 độ
Nhiệt độ cao nhất từ: Phía Bắc 31-34 độ, phía Nam 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.
 
Đà Nẵng - Bình Thuận
Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ
Nhiệt độ cao nhất từ: 34-37 độ, có nơi trên 38 độ.
 
Tây Nguyên
Đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ
Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.
 
Nam Bộ
Thời tiết Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ
Nhiệt độ cao nhất từ: 33-36 độ.

[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2020/05/21/Soc-nhiet-do-nang-nong-mot-nguoi-phu-nu-o-Quang-Ninh-nguy-kich_21052020202553.mp4[/presscloud]
Nhiệt độ ngoài đường tại Hà Nội lên tới 55 độ C trong đợt nắng nóng kỷ lục ở miền Bắc
 

Thời tiết Hà Nội


Thời tiết Hà Nội ngày mai, nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ C.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới


Thời tiết 3 ngày tới, Hà Nội sáng ngày 23 và đêm 25, sáng ngày 26/5 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Ngày 24 có mưa rào và dông rải rác (mưa tập trung từ chiều tối).
 

Kiều Đỗ (t/h)
comment Bình luận