Đốt rác gây ra vụ cháy rừng lớn nhất Hà Tĩnh, người đàn ông lĩnh án 7 năm tù

Người đàn ông 46 tuổi đốt rác gây ra vụ cháy rừng lớn nhất Hà Tĩnh, khiến hàng chục ha rừng thông phòng hộ bị thiêu rụi bị phạt 7 năm tù.
20:35 | 29/11/2019
Ngày 29/11, Tòa án nhân dân (TAND) huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên toà xét xử người đàn ông đốt rác gây ra vụ cháy rừng lớn nhất Hà Tĩnh - Phan Đình Thành (SN 1973, trú xã Xuân Hồng, huyện Nghi xuân) về tội danh "Vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy".
 
Đốt rác gây ra vụ cháy rừng lớn nhất Hà Tĩnh, người đàn ông lĩnh án 7 năm tù
Bị cáo Phan Đình Thành (46 tuổi, trú xã Xuân Hồng).
 
Theo cáo trạng, vào 12h ngày 28/6/2019, Phan Đình Thành ra vườn nhà tại thôn 7, xã Xuân Hồng để đốt rác. Lúc này, thời tiết nắng nóng, oi bức cộng với gió Tây Nam thổi to đã khiến ngọn lửa bùng phát dữ dội, cháy lan ra rừng cây bên cạnh nhà. Ông Thành vội vàng múc nước dập lửa, đồng thời tri hô kêu cứu hàng xóm xung quanh đến hỗ trợ.
 
Đốt rác gây ra vụ cháy rừng lớn nhất Hà Tĩnh, người đàn ông lĩnh án 7 năm tù
Bị cáo Thành tại buổi thực nghiệm vụ cháy. Ảnh: Tiền Phong
 
Tuy nhiên, đám cháy sau đó đã lan rộng ra các khu vườn khác và nhanh chóng bén lửa tới khu rừng thông phòng hộ, gây ra đám cháy tại tiểu khu 92 thị trấn Xuân An, giáp ranh với xã Xuân Hồng. Đám cháy đã kéo dài suốt 4 ngày, lực lượng chức năng đã phải huy động hàng ngàn người dập lửa chữa cháy, cứu rừng phòng hộ, sơ tán khẩn cấp nhiều hộ dân sinh sống trong khu vực.
 
Sau khi đám cháy rừng phòng hộ được dập tắt, cơ quan chức năng xác định tổng cộng có 67 ha rừng thông, bạch đàn phòng hộ bị thiêu rụi, 35.797 cây rừng bị chết, cụ thể là 35.177 cây thông và 620 cây bạch đàn. Tổng thiệt hại do vụ cháy kinh hoàng ở Hà Tĩnh gây ra là 3.201.851.900 đồng.
 
Tại phiên tòa, Phan Đình Thành đã thừa nhận hành vi phạm tội như cáo buộc. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Thành 84 tháng tù giam (tức 7 năm). Đồng thời bị cáo phải bồi thường số tiền hơn 2,9 tỷ đồng cho Ban Quản Lý rừng phòng hộ Hồng Lĩnh và 232 triệu đồng cho Công ty Xăng dầu Thanh Vân.
 
Đốt rác gây ra vụ cháy rừng lớn nhất Hà Tĩnh, người đàn ông lĩnh án 7 năm tù
Khu rừng trên núi Hồng Lĩnh chìm trong biển lửa. Ảnh: NLĐ
 
Trước đó, vào ngày 28/6, một đám cháy bất ngờ bùng phát tại rừng thông phòng hộ tại tiểu khu 92, thị trấn Xuân An. Đám cháy xảy ra trên diện rộng, gió thổi mạnh khiến lửa nhanh chóng lan nhanh ra khu vực lân cận. Đến khoảng 23h cùng ngày, đám chế cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, đến 3h sáng ngày 29/6, đám cháy lại bùng phát trở lại.
 
Hàng ngàn người bao gồm các chiến sĩ Công an, bộ đội, PCCC và người dân ở hai tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An đã được huy động để dập lửa. Khoảng 100 nhà dân trong khu vực nguy hiểm đã phải sơ tán, di dời tài sản ra bên ngoài. Vào thời điểm trên, khu vực miền Trung nắng nóng liên tục, nhiệt độ cao khiến cho đám cháy không thể dập tắt hoàn toàn. Phải sau khoảng 4 ngày nỗ lực dập lửa, đám cháy trên núi Hồng Lĩnh mới có thể dập tắt hoàn toàn.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/11/29/Toàn cảnh vụ cháy kinh hoàng tại rừng phòng hộ tại Hà Tĩnh - VTC News_29112019201211.mp4[/presscloud]
Toàn cảnh vụ cháy kinh hoàng tại rừng phòng hộ tại Hà Tĩnh. Clip: VTC News
 
 
 
Chi Nguyễn (t/h)
comment Bình luận