Đồng Nai: Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai kệ cho người già ‘chết mòn’

Cụ Lý Văn Hơn ngụ tại số 3/10 đường Hoàng Minh Chánh, ấp Đồng Nai, xã Hóa An (TP Biên Hòa, Đồng Nai) “chết mòn” sau gần 20 năm đi đòi lại 208 ha đất cao su thuộc sở hữu của gia đình nhưng bất thành.
9:30 | 03/12/2019

Báo Sức Khỏe Cộng Đồng gửi công văn, giấy giới thiệu ..., liên hệ làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai gần 3 tháng nay để tìm hiểu nguyên nhân tại sao UBND tỉnh không trả lại đất cho cụ Lý Văn Hơn nhưng không nhận được phản hồi? Đó có phải là cách làm việc của lãnh đạo tỉnh Đồng Nai hay trong đó có uẩn khúc gì khó nói?

 

Trích lục địa bộ bản đồ khu đất do Ty Điền Biên Hòa xác nhận cụ Lý Văn Hơn quản lý"

Thông qua Báo Sức Khỏe Cộng Đồng chúng tôi xin gửi trực tiếp đến lãnh đạo tỉnh Đồng Nai những giấy tờ thuế đất, bản đồ đồn điền cao su, biên bản cắm ranh, trích lục địa bộ, tài liệu mua bán đất..., chứng minh của cụ Lý Văn Hơn là chủ sở hữu 208 ha đất cao su. Đồng thời, mong UBND tỉnh Đồng Nai lấy đó là căn, tư liệu để xử lý dứt điểm việc cụ Hơn “gánh đơn” suốt 20 năm xin lại đất đến nay bất thành.

 

Hường Nguyễn

 

comment Bình luận