Đoàn Văn Hậu bất ngờ xuất hiện trên trang chủ AFC

Liên đoàn bóng đá châu Á vừa cho đăng tải bài viết về việc Đoàn Văn Hậu trở lại Việt Nam để thi đấu cho Hà Nội FC.
8:32 | 05/08/2020

Mới đây, trên trang chủ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã cho đăng tải bài viết với tiêu đề: "Đoàn Văn Hậu trở lại mạnh mẽ ở Hà Nội".

AFC đưa tin việc Văn Hậu trở về Việt Nam thi đấu.

LĐBĐ châu Á đã nhắc về những thành công của Văn Hậu ở các cấp độ đội tuyển Việt Nam: "Đoàn Văn Hậu ra mắt CLB Hà Nội vào năm 2017. Anh là thành phần quan trọng của đội tuyển U19 Việt Nam tạo nên kỳ tích khi đứng 3 tại VCK U19 châu Á 2016 và giành vé tham dự U20 World Cup 2017.

Sau đó, Văn Hậu liên tục gây ấn tượng mạnh khi thi đấu trong màu áo CLB, U23 và đội tuyển quốc gia Việt Nam trước khi tới CLB Heereveen theo dạng cho mượn vào năm 2019".

Bên cạnh đó, AFC đánh giá sự trở lại của Văn Hậu sẽ giúp cho Hà Nội FC có cơ hội bảo vệ chức vô địch ở mùa giải năm nay.

"Hậu vệ đội tuyển Việt Nam - Đoàn Văn Hậu đã trở lại CLB Hà Nội sau 11 tháng gắn bó với đội bóng Hà Lan - SC Heerenveen. Cầu thủ 21 tuổi không có nhiều cơ hội thử sức ở đội 1, nhưng liên tục được thi đấu cho đội trẻ của Heerenveen.

Hà Nội FC sẽ rất vui với sự trở lại của Văn Hậu. Với hậu vệ sinh năm 1999, đương kim vô địch V-League sẽ có nhiều thuận lợi trong việc bảo vệ chức vô địch. Hiện tại, Hà Nội FC đang đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng,” AFC viết.

Sau gần 1 năm “du học” tại SC Heerenveen, Đoàn Văn Hậu đã trở về Việt Nam vào ngày 2/8. Hiện anh đang được cách ly 14 ngày theo quy định chống dịch Covid-19.

Sau khi hoàn thành quá trình cách ly tại Quảng Ninh, Văn Hậu sẽ trở lại hội quân cùng Hà Nội để chuẩn bị cho giai đoạn còn lại ở mùa giải năm nay. Đây sẽ là sự bổ sung cực kỳ chất lượng về mặt nhân sự cho HLV Chu Đình Nghiêm, nhất là trong bối cảnh họ đang gặp nhiều khó khăn về lực lượng vì chấn thương.

Việc có mặt của Đoàn Văn Hậu ở giai đoạn 2 sẽ giúp ích cho Hà Nội FC rất nhiều.

Sự trở lại của Đoàn Văn Hậu và được ra sân thi đấu tại Hà Nội sắp tới còn sẽ giúp cho HLV Park Hang Seo yên tâm hơn về hành lang cánh trái của ĐT Việt Nam trong 3 trận còn lại ở vòng loại World Cup 2022.

>> Xem thêm: Chính thức: CLB TP.HCM kích hoạt “bom tấn” triệu USD

Viết Định

comment Bình luận