Đi tìm phép lạ cho phái nữ

Hơn một thập kỷ sau khi Viagra, cứu tinh cho các quý ông ra đời, các công ty dược phẩm lại bước vào cuộc đua mới, hy vọng tìm ra phiên bản viên thuốc màu xanh kỳ diệu cho phụ nữ. Chúng đang là sản phẩm được chờ đợi. Tất nhiên, không chỉ có phụ nữ mới ước có nó trên đời.
10:39 | 19/02/2019

Nhận diện HSDD

Ngay khi các báo cáo kết quả thử nghiệm cho thấy thuốc Flibanserin cải thiện rõ rệt chứng HSDD, ngọn lửa quan tâm đã được thổi bùng lên bất kể nó vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều công ty dược cạnh tranh phát triển nghiên cứu để tạo ra biệt dược hỗ trợ chuyện yêu cho phụ nữ. Họ nhìn thấy lợi nhuận bùng nổ giá trị nhiều tỷ USD của sản phẩm này. Không có gì khiên cưỡng khi đây cũng là điều cho thấy, rất nhiều người đang gặp phiền toái với chứng HSDD.

\"di
Việc điều trị rối loạn tình dục ở nữ giới phức tạp hơn nam rất nhiều.

Trong các chứng rối loạn tình dục ở nữ, rối loạn giảm ham muốn tình dục là tình trạng gặp nhiều nhất. Rối loạn tình dục gồm các rối loạn ham muốn tình dục, rối loạn hưng phấn, rối loạn cực khoái, rối loạn gây đau khi quan hệ... Nhưng ở tất cả các rối loạn khác, dù mức đáp ứng không được như ý, hay chị em không lên đỉnh được, họ đều có khát khao “yêu”. Còn chứng HSDD là khó chịu nhất, vì nó cướp mất của chị em “một phần tất yếu của cuộc sống”. Và trong bốn nhóm nói trên, chỉ mỗi HSDD là chưa có thuốc điều trị. Hiện tại, phụ nữ đã có thể tìm kiếm các loại thuốc giúp tăng lượng máu lưu thông đến âm đạo, làm tăng “cảm giác” khi gần gũi với chồng, các loại gel bôi trơn cho vùng đặc biệt này khi gặp khô hạn. Nhưng rõ ràng với những phụ nữ chán và từ chối “đi tiệc”, các loại thuốc này không tác dụng.

Khi phụ nữ bị mắc chứngnày, họ thường không có tưởng tượng hay ham muốn, hứng thú với chuyện ái ân. Nếu trước đây, chị em thườnglà người “khiêu khích” chuyện khởi sự thì giờ họ thậm chí không đáp lại những “tín hiệu” nhập cuộc của chàng. Đây thực sự là vấn đề lớn đối với hạnh phúc gia đình khi một người có nhu cầu được yêu đương mà nàng từ chối hoặc thuận theo kiểu “trả bài” cho xong. Những áp lực, mất mát và tổn thương lâu ngày có thể là nguy cơ đổ vỡ gia đình.

Biệt dược cho phụ nữ, phức tạp hơn hẳn Viagra

Viagra được phát triển dựa trên nghiên cứu thuốc chữa đau thắt ngực. Và biết đâu, “Viagra cho nữ giới” lại chẳngđược phát triển từ loại thuốc chống trầm cảm như Flibanserin (mặc dù thực tế chứng minh thuốc này không có tác dụng chống trầm cảm).

Phụ nữ vốn rắc rối, và cảm xúc trong chuyện “yêu” này của họ cũng vậy. Đó là lý do vì sao việc điều trị chứng HSDD lại cần tới “cả bồ” giải pháp như thế. Công cuộc tìm kiếm Viagra cho chị em xem ra còn khá gian nan so với việc cấp cứu chứng rối loạn cương ở nam giới. “Bửu bối màu xanh” dành cho các quý ông chỉ hoạt động theo cơ chế đơn giản là làm tăng lưu thông máu đến dương vật và buộc nơi này “đứng lên” lâu hơn mỗi lần xung trận. Ở phụ nữ, mọi việc không đơn giản là chuyện thể chất nơi ấy không chịu đáp ứng. Vấn đề lại thường nằm ở chỗ phụ nữ mất hứng thú với chuyện phòng the, đặc biệt nếu bạn tình không làm họ thấy thú vị.

Một trong những nguyên nhân làm phụ nữ giảm ham muốn “chuyện ấy” là do sự thiếu hụt hormone testosterone vì ảnh hưởng của tuổi mãn kinh hoặc do những tổn thương thực thể như phẫu thuật cắt bỏ buồng trứng. Việc điều trị bằng hormone để cải thiện khả năng khoái cảm của phụ nữ tuổi mãn kinh rất phổ biến. Tuy nhiên, cần phải được sự kiểm soát của bác sĩ để tránh những tác dụng phụ, bao gồm cả ung thư.

\"di
Ở phụ nữ, mọi việc không đơn giản là chuyện thể chất nơi ấy không chịu đáp ứng.

Loại “Viagra cho nữ” đang được nghiên cứu sáng giá nhất hiện nay Flibanserin. Cũng giống như Viagra, chúng không tác động lên hormone. Theo một nghiên cứu được thực hiện trên 1.378 phụ nữ có gia đình bền vững trung bình 10 năm được dùng mỗi ngày 100mg Flibanserin và một nhóm khác dùng thuốc trấn an (giả dược) mỗi ngày trong 24 tuần liên tục. Kết quả cho thấy mức độ thỏa mãn sau các cuộc “mây mưa” tăng rõ rệt. Tất cả những phụ nữ này, đều được sàng lọc các chứngtrầm cảm hay các bệnh tật khác có thể gây ảnh hưởng đến khoái cảm khác. Và đương nhiên, họ là những người đang bị HSDD.

Sau 4 tuần trị liệu đầu tiên, phụ nữ sử dụng Flibanserin có 2,8 lần vui vẻ đáng hài lòng. Ở 4 tuần điều trị cuối cùng, các cuộc vui mỹ mãn tăng lên 4,5 lần. Những triệu chứng như chóng mặt, hay mệt mỏi chỉ là tạm thời và trong mức cho phép.

Thực tế, độ hưng phấn của phụ nữ có tăng sau khi uống Flibanserin nhưng việc điều trị chứng HSDD không đơn giản như vậy. Cố gắng cải thiện chứng giảm ham muốn tình dục chỉ bằng một viên thuốc nhỏ là phớt lờ sự thật: mức độ ham muốn “yêu đương” ở các quý bà chủ yếu là do ảnh hưởng từ cuộc sống thường ngày, những quan hệ cá nhân, công việc. Môi trường văn hóa ở nhiều nước và khu vực trên thế giới buộc phụ nữ phải phớt lờ hay xấu hổ khi nhắc tới vấn đề này. Trong khi thực tế, họ cũng như cánh mày râu, cũng thật sự mong muốn chạm tới cảm xúc.

Những điều không biệt dược nào làm được

Trong nhiều trường hợp, giải pháp thích hợp cho phụ nữ mất ham muốn tình dục lại là những biện pháp mà thuốc không thể chạm tay tới. Đó có thể là các liệu pháp, các kỹ thuật của cơ thể, sự tế nhị, nhẹ nhàng chăm sóc của chàng. Nhiều nghiên cứu cho thấy, khi có sự tham gia tích cực của đối tác vào màn dạo đầu yêu đương, những cuộc vui sau đó thường kéo dài và luôn đáng nhớ đến. Kết quả nhiều khi không kém cạnh khi phải dùng thuốc chút nào. Những liệu pháp “không thuốc” có thể tìm đúng gốc rễ của việc giảm ham muốn tình dục và rõ ràng đây chính là sự lựa chọn thông minh hơn hẳn.

Theo một chuyên gia tình dục học nổi tiếng tại TP HCM, việc điều trị rối loạn tình dục ở nữ giới phức tạp hơn nam rất nhiều. Vì vấn đề của phụ nữ thường do tâm lý, chịu sự chi phối của hệ thần kinh. Thuốc có khả năng điều trị chứng rối loạn giảm ham muốn tình dục (HSDD) ở nữ là loại thuốc cần có. Chúng sẽ giúp đời sống tình dục của phụ nữ trọn vẹn hơn và góp phần giữ hạnh phúc cho nhiều gia đình. Cũng theo ông, tính đến thời điểm hiện tại, tương lai loại thuốc được ví như “Viagra cho phái nữ” vẫn chưa thể nói trước. Có thể loại thuốc thành công trong cuộc chiến đến với người tiêu dùng không phải là Flibanserin nhưng dù là với tên gọi gì, miễn là chúng điều trị được chứng bệnh này, chắc chắn sẽ được đón nhận nồng nhiệt. Do tính chất đặc biệt (làm tăng ham muốn tình dục), loại thuốc này cũng có thể bị một số kẻ xấu lợi dụng với các cô gái.

comment Bình luận