Đề nghị LHQ giúp Việt Nam tăng cường tiếp cận, triển khai chiến dịch tiêm chủng

Chủ tịch nước cảm ơn Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF), chương trình Covax và đề nghị các tổ chức thuộc LHQ tiếp tục giúp đỡ Việt Nam tăng cường tiếp cận, triển khai chiến dịch tiêm chủng.
10:30 | 29/11/2021

Gặp Tổng giám đốc Văn phòng Tatiana Valoya tại Văn phòng Liên Hợp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam ủng hộ Liên Hợp Quốc (LHQ) phát huy vai trò trung tâm trong quản trị toàn cầu, gìn giữ hòa bình và an ninh quốc tế, thúc đẩy phát triển bền vững, bảo đảm quyền con người, ứng phó các thách thức chung như biến đổi khí hậu, dịch bệnh, an ninh lương thực, theo thông cáo Bộ Ngoại giao.

Chủ tịch nước đề nghị LHQ cùng các đối tác quốc tế hỗ trợ Việt Nam thực hiện những cam kết quan trọng về khí hậu, trong đó có mục tiêu giảm phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Việt Nam đưa ra cam kết này tại hội nghị COP26 tháng trước, đồng thời ủng hộ các tuyên bố và sáng kiến về bảo vệ rừng, chuyển đổi sang năng lượng tái tạo, hỗ trợ thích ứng cho các cộng đồng địa phương và giảm thiểu khí metan.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp Tổng giám đốc Văn phòng LHQ tại Geneva Tatiana Valovaya. Ảnh: TTXVN.

Ông cho biết Việt Nam hiện cơ bản đã kiểm soát được Covid-19 và chuyển sang chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt để thực hiện mục tiêu vừa phòng chống dịch hiệu quả, bảo đảm an sinh xã hội, vừa khôi phục và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch nước cảm ơn Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF), chương trình Covax và đề nghị các tổ chức thuộc LHQ tiếp tục giúp đỡ Việt Nam tăng cường tiếp cận, triển khai chiến dịch tiêm chủng.

Tổng giám đốc Valoya cho rằng mối quan hệ hợp tác giữa LHQ và Việt Nam đang tiếp tục phát triển trên nhiều mặt, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch Covid-19 hiện nay. Bà đánh giá cao Việt Nam đã đảm đương xuất sắc vai trò Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ 2020-2021.

Bà khẳng định LHQ sẽ đồng hành cùng Việt Nam trong cuộc chiến chống đại dịch, thông qua cơ chế Covax cung cấp vaccine và thuốc điều trị cũng như hỗ trợ phục hồi sau đại dịch.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đang thăm chính thức Thụy Sĩ theo lời mời của Tổng thống Guy Parmelin. Chuyến thăm diễn ra vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Hội đàm với Tổng thống Parmelin tại thủ đô Berne ngày 26/11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam đang nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch để tạo thuận lợi để các doanh nghiệp nước ngoài hoạt động lâu dài.

Ông cũng đề nghị chính phủ Thụy Sĩ khuyến khích doanh nghiệp nước này đầu tư tại Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực Thụy Sĩ có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như tài chính - ngân hàng, bảo hiểm, công nghiệp chế tạo và dược phẩm.

comment Bình luận