Chân dung giám đốc gọi giang hồ vây xe công an tại Đồng Nai vừa bị bắt giữ

Công an TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vừa bắt giữ khẩn cấp ông Nguyễn Tấn Lương, giám đốc gọi giang hồ vây xe công an ngày 12/6.
10:45 | 20/06/2019
Tối 19/6, Công an TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cùng trinh sát Bộ Công an đã phối hợp bắt giữ khẩn cấp ông Nguyễn Tấn Lương (36 tuổi, ngụ phường Thống Nhất, TP Biên Hòa), giám đốc gọi giang hồ vây xe công an để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.
 
Danh tính giám đốc gọi giang hồ vây xe công an vừa bị bắt giữ
Ông Nguyễn Tấn Lương là người đã gọi cho giang hồ Giang "36". Ảnh: Tuổi trẻ
 
Công an tỉnh Đồng Nai đã xác định ông Lương là người trực tiếp gọi điện cho Ngô Văn Giang (tức Giang "36") đến giúp mình giải quyết mâu thuẫn. Sau đó, Giang đã điều động hàng chục giang hồ khắp Biên Hòa đến bao vây xe chở công an, cản trở giao thông, làm náo loạn khu vực suốt nhiều giờ. Lực lượng chức năng sau đó đã bắt giữ Ngô Văn Giang cùng 2 đàn em là Nguyễn Văn Kỷ (tức Tuấn "Nhóc") và Nguyễn Văn Căn.
 
Danh tính giám đốc gọi giang hồ vây xe công an vừa bị bắt giữ
Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Zing
 
Theo Dân Việt, được biết, ông Lương là giám đốc công ty TNHH P.G.L xây dựng, thầu nhiều dự án hạ tầng ở TP. Biên Hòa. Doanh nghiệp của ông Lương có trụ sở tại phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa. Do quan hệ với nhiều cán bộ địa phương, ông Lương được người trong giới làm ăn tại Biên Hòa kính nể. Việc bắt giữ và khám xét nhà riêng của ông Lương có sự chứng kiến của đại diện VKS và Bộ Công an.
 
Tính đến thời điểm hiện tại, Công an TP. Biên Hòa đã quyết định khởi tố vụ án, bắt khẩn cấp 4 nghi can để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ, lực lượng trinh sát đang truy xét xác minh các đối tượng liên quan.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/06/20/PLO - Những người trong xe bị giang hồ Đồng Nai bao vây là công an_20062019101850.mp4[/presscloud]
 
Đối tượng giang hồ do Giang "36" dẫn đầu bao vây xe công an. Clip: PLO
 

Vào 14h chiều ngày 12/6 đã xảy ra vụ mâu thuẫn giữa hai nhóm người tại nhà hàng Lam Viên, đường Đặng Văn Trơn, xã Hiệp Hòa, TP. Biên Hòa. Nhóm 4 người gồm Phạm Văn Hiền (doanh nhân) cùng trung tá Đinh Tú Anh (đội trưởng đội CSTT), trung tá Nguyễn Quang Trường (đội phó đội Cảnh sát 113, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an Đồng Nai) và đại tá Huỳnh Bảo Hùng (nguyên Trưởng phòng cảnh sát PCCC Công an Đồng Nai) ăn nhậu tại phòng VIP 2 quán ăn trên. Nhóm 10 người khác gồm ông Nguyễn Tấn Lương, Lê Võ Trường Hải và 8 thanh niên khác ăn nhậu tại phòng VIP 8.

Do ông Hiền vô tình ói vào người ông Lương nên giữa hai nhóm đã xảy ra mâu thuẫn. Ông Lương đã gọi cho Giang "36", đối tượng này sau đó đã gọi thêm đàn em giang hồ tới bao vây, chặn xe, đòi "xử" nhóm cán bộ công an.


Bị bao vây, nhóm cán bộ công an ngồi trên xe, khóa cửa chờ tổ công tác đến để xử lý. Phải mất đến hơn 2 giờ, với sự xuất hiện của lực lượng chức năng gồm hàng chục chiến sĩ cảnh sát 113 thì nhóm giang hồ mới rút đi. Sau đó, Ngô Văn Giang đã bị bắt giữ với cáo buộc Gây rối trật tự công cộng.


 
 
Chi Nguyễn (t/h)
comment Bình luận