Danh sách các tỉnh, thành thông báo cho học sinh đi học từ 2/3

Sau công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi chủ tịch UBND các tỉnh, thành về việc xem xét cho học sinh THPT, giáo dục thường xuyên đi học lại. Một loạt các tỉnh thành đã ra thông báo học sinh quay lại trường từ 2/3.
14:09 | 28/02/2020
Như báo Sức Khỏe Cộng Đồng đã đưa tin, chiều tối 27/2, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã có văn bản gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành về việc xem xét cho học sinh quay trở lại trường học.
 
Cụ thể, do tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (COVID-19) đang có diễn biến phức tạp ở một số nước, xem xét cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học, THCS tiếp tục nghỉ học 1-2 tuần tới để phòng ngừa dịch. Còn lại, học sinh cấp THPT, học viên giáo dục thường xuyên có thể đi học trở lại từ ngày 2/3 tới.
 
Bộ nhấn mạnh các địa phương chỉ đạo nhà trường tiếp tục thực hiện nghiêm quy trình phòng, chống COVID-19, bảo đảm an toàn trường học theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 
Danh sách các tỉnh thành thông báo cho học sinh đi học từ 2/3
Bộ GD&ĐT đề nghị các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm quy trình phòng, chống Covid-19. Ảnh: Zing
 
Sau công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sáng nay 28/2, các địa phương tren cả nước đã bắt đầu có thông báo về việc kéo dài thời gian nghỉ học cho các khối mầm non, tiểu học, THCS và tổ chức cho học sinh THPT, giáo dục thường xuyên và sinh viên đi học trở lại.
 

Danh sách các tỉnh thành thông báo cho học sinh đi học từ 2/3

 
Quảng Ninh: Đây là tỉnh đầu tiên có công văn hỏa tốc về vấn đề này, theo Vietnamnet. Theo đó học sinh mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn sẽ được nghỉ học thêm 2 tuần (tới ngày 15/3). Học sinh THPT và giáo dục thường xuyên đi học từ ngày 2/3.
 
Danh sách các tỉnh thành thông báo cho học sinh đi học từ 2/3
 
Bình Phước: Mới đây, Sở GD&ĐT Bình Phước dã thông báo cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học và THCS trong và ngoài công lập tiếp tục nghỉ học 2 tuần từ ngày 2/3 đến 14/3. Học sinh THPT, sinh viên, học viên bắt đầu đi học trở lại từ 2/3. Trước đó, UBND tỉnh này từng thông báo toàn bộ học sinh các cấp đi học trở lại ngày 2/3.
 
Long An: UBND tỉnh quyết định cho học sinh THPT, giáo dục thường xuyên (lớp 10, 11, 12), giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đi học lại từ ngày 2/3. Khối mầm non, tiểu học, THCS tiếp tục tạm nghỉ học đến hết ngày 7/3.
 
Quảng Ngãi: Theo thông tin từ ông Đỗ Văn Phu - Giám đốc Sở GD&ĐT, học sinh khối THPT và học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn sẽ tiếp tục đi học trở lại từ ngày 2/3 tới. Các cấp học nhỏ tuổi hơn tiếp tục được nghỉ học một tuần, đi học trở lại từ ngày 9/3.
 
Danh sách các tỉnh thành thông báo cho học sinh đi học từ 2/3
Học sinh THPT, giáo dục thường xuyên sẽ đi học lại từ 2/3. Ảnh: Thanh Niên
 
Ninh Thuận: Ngày 27/2, UBND tỉnh Ninh Thuận ra công văn thông báo cho học sinh, sinh viên, học viên ở tất cả cơ sở giáo dục đi học trở lại từ ngày 2/3.
 
Nghệ An: Sáng 28/2, ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GD&ĐTcho biết, Sở sẽ ban hành văn bản về việc cho học sinh THPT đi học trở lại vào ngày 2/3, học sinh THCS vào ngày 9/3, mầm non và tiểu học vào ngày 16/3.
 
Phú Thọ: Theo Tri Thức Trực Tuyến, ông Phùng Quốc Lập - Phó giám đốc Sở GD&ĐT cho biết dự kiến, học sinh các trường THPT trên toàn tỉnh đi học trở lại vào ngày 2/3. Học sinh mầm non, tiểu học và THCS sẽ nghỉ tiếp 1-2 tuần.

Báo Sức Khỏe Cộng Đồng sẽ tiếp tục cập nhật danh sách các tỉnh thành thông báo cho học sinh đi học từ 2/3...
 
Dịch bệnh bùng phát tại Iran, nhiều quan chức cấp cao nhiễm COVID-19
comment Bình luận