Cửa hàng Viettel bị trộm đột nhập, nhiều tài sản trị giá 1 tỷ đồng \'bốc hơi\'

Khi mở cửa hàng như thường lệ, bảo vệ cửa hàng Viettel Store tá hỏa phát hiện kho hàng bị đột nhập, mất nhiều tải sản trị giá 1 tỷ đồng.
11:40 | 10/11/2019
Sáng 9/11, bảo vệ cửa hàng Viettel Store nằm tại ngã 4 Tân Phong, Biên Hòa, Đồng Nai tá hỏa phát hiện kho hàng có dấu hiệu bị đột nhập. Qua kiểm tra, kiểm kê kho, quản lý cửa hàng phát hiện một lượng tài sản lớn bao gồm điện thoại, thẻ cào, tiền bạc,... đã bị lấy mất. Ước tính tổng thiệt hại sau vụ trộm tài sản là khoảng 1 tỷ đồng.
 
Cửa hàng Viettel bị trộm đột nhập, nhiều tài sản trị giá 1 tỷ đồng 'bốc hơi'
Cửa hàng Viettel Store ở Biên Hòa bị trộm đột nhập
 
Trao đổi với PV, bảo vệ cửa hàng Viettel cho biết khoảng 22h ngày 8/11 khi đóng cửa cửa hàng, nhóm bảo vệ không phát hiện dấu hiệu bất thường hay đối tượng khả nghi nào. Nhiều khả năng kẻ trộm đã đột nhập từ phía sau thông qua trần nhà để vào trong kho và vơ vét tài sản.
 
Cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an Đồng Nai đã có mặt tại hiện trường, tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của những người liên quan để tiếp tục điều tra, làm rõ. Được biết, cửa hàng Viettel bị trộm đột nhập là cửa hàng cung cấp các thiết bị, sản phẩm công nghệ cao gồm điện thoại thông minh, laptop, máy tính bảng,...
 
Cửa hàng Viettel bị trộm đột nhập, nhiều tài sản trị giá 1 tỷ đồng 'bốc hơi'
Vị trí cửa hàng Viettel Tân Phong. Ảnh: Google Maps.
 
Trước đó, vào ngày 30/7, một cửa hàng Viettel tại quận Tân Phú, TP.HCM cũng bị một tên cướp táo tợn xông vào đe dọa nhân viên, cướp tài sản. Chị Phương (SN 1991, nhân viên cửa hàng) đang trông coi thì thấy một thanh niên đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang vào cửa hàng và yêu cầu chuyển tiền. Tuy nhiên, do số tiền quá lớn, tài khoản không đủ tiền nên đối tượng đã bỏ đi.
 
Khoảng 30 phút sau, đối tượng bất ngờ quay lại và nhờ chị Phương chuyển 10 triệu vào một tài khoản. Khi đang chuyển tiền, đối tượng bất ngờ dùng dao kề cổ nữ nhân viên uy hiếm, đòi tiền. Bất ngờ, chị Phương đẩy con dao của đối tượng, tri hô kêu cứu.
 
Tên cướp sau đó nhanh chóng lên xe máy tăng ga bỏ chạy khỏi hiện trường, để lại con dao bầu dài 12cm và mảnh giấy ghi số tài khoản chuyển tiền. Đến ngày 2/8, từ những chứng cứ thu thập được, Công an quận Tân Phú, TP HCM đã xác định Vũ Viết Tài là nghi can nên tiến hành bắt giữ vào lúc 0h ngày 31/7 khi Tài đang ở ngôi nhà tại quận Phú Nhuận.
 
Vũ Viết Tài (25 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) bị cơ quan tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”, là đối tượng cầm dao bầu xông vào cửa hàng đại lý ủy quyền Viettel để cướp tiền. Tại cơ quan công an, Tài khai nhận do cần tiền trả nợ nên mua dao bầu, lên kế hoạch đi cướp.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/11/10/Cửa hàng Viettel bị mất trộm 7.000 sim điện thoại_10112019112727.mp4[/presscloud]
Cửa hàng Viettel bị mất trộm 7.000 sim điện thoại. Clip: Tuổi trẻ
 
 
 
Chi Nguyễn (t/h)
comment Bình luận