Công an phường Hoàng Liệt ủng hộ 200 thùng mì cho bà con vùng lũ miền Trung

Cán bộ, chiến sỹ Công an phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai-Hà Nội) đã chuẩn 200 thùng mì tôm để ủng hộ nhân dân vùng lũ miền Trung.
13:31 | 21/10/2020

Cán bộ, chiến sỹ Công an phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai-Hà Nội) đã chuẩn 200 thùng mì tôm để ủng hộ nhân dân vùng lũ miền Trung.

Hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ nhân dân các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ của Thành uỷ Hà Nội và trong thời khắc cả nước hướng về miền trung ruột thịt, Công an phường Hoàng Liệt với tinh thần tương thân tương ái cùng chia sẻ khó khăn đã quyên góp được 200 thùng mì tôm để gửi tới người dân miền Trung ruột thịt.

Sáng nay, 21/10, Thành ủy Hà Nội có công văn gửi Đảng đoàn HĐND TP; Ban cán sự đảng UBND TP; MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố; các quận, huyện, thị ủy và đảng ủy trực thuộc… về việc kêu gọi ủng hộ nhân dân các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ.

Công an phường Hoàng Liệt ủng hộ đồng bào miền Trung.

Theo đó, Thành ủy Hà Nội nêu rõ, hơn lúc nào hết, người dân vùng bị thiên tai lũ lụt ở miền Trung đang rất cần sự quan tâm giúp đỡ, chia sẻ từ các cấp, các ngành, các địa phương và toàn xã hội.

Đến thời điểm này, ngoài việc trích 7 tỷ đồng từ Quỹ cứu trợ của thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội đã kêu gọi được hơn 22 tỷ đồng để ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt.

Phát huy truyền thống “Tương thân, tương ái”, tinh thần Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước, Thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các sở, ngành thành phố kêu gọi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố cùng chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão lũ gây ra, góp phần giúp nhân dân vượt qua khó khăn, nhanh chóng khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Ngay trong chiều nay, 21/10, cơ quan Thành uỷ Hà Nội sẽ tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng mưa lũ.

Ngay sau khi tiếp nhận ủng hộ, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã trao hỗ trợ đợt 2 cho tỉnh Quảng Bình 1 tỷ đồng, tỉnh Hà Tĩnh 1 tỷ đồng.

comment Bình luận