Cổ đông công ty vốn điều lệ 144.000 tỷ đồng: Kê vốn khủng cho \'oai\'
3 cổ đông công ty đăng ký vốn điều lệ 144.000 tỷ đồng thì có 2 người làm nghề phân phối nước, 1 người làm nghề buôn gỗ.
16:26 | 27/02/2020
Mới đây, thông tin về Công ty CP Tư vấn Đầu tư quốc tế và Dịch vụ thương mại USC (USC Interco) có trụ sở ở số 10, ngõ 234 đường thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội đăng ký thành lập với số vốn điều lệ 144.000 tỷ đồng khiến dư luận xôn xao.
Với số vốn khủng này, USC Interco có thể trở thành công ty có vốn điều lệ đứng thứ 3 Việt Nam, chỉ sau Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
Theo thông tin đăng ký thành lập, công ty USC Interco đăng ký ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản với 3 cổ đông là ông Trần Gia Phong góp 43.200 tỷ đồng - chiếm 30% vốn điều lệ, bà Kim Thị Phương (trú tại Thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội) góp 43.200 tỷ đồng - chiếm 30% vốn điều lệ và nhiều nhất là ông Nguyễn Hoàn Sơn (trú tại Thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) góp 57.600 tỷ đồng - chiếm 40% vốn. Cổ đông Trần Gia Phong cũng chính là giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của công ty này.
Địa chỉ căn nhà của bà Kim Thị Phương được đăng ký là trụ sở chính của công ty. Ảnh: Tuổi Trẻ
Thông tin về một doanh nghiệp đăng ký số vốn khủng khiến dư luận xôn xao về danh tính, thân thế của 3 cổ đông. Tuy nhiên, qua tìm hiểu của PV, 3 cổ đông này chỉ là những người lao động phổ thông có thu nhập trung bình, khó có thể góp vốn thành lập "khủng" như vậy.
Cụ thể, theo thông tin trên Tiền Phong, cổ đông Kim Thị Phương sinh sống bằng nghề phân phối nước lọc, nước khoáng. Khi được hỏi về số vốn khủng của công ty, bà Phương nói rằng mọi người chỉ kê thế cho oai.
"Tôi nghĩ cứ nói mồm với nhau, lập công ty làm được thì làm không làm được thì thôi chứ mình có mất gì đâu. Chỉ biết ba chị em rủ nhau mở công ty, mượn địa điểm nhà mình làm trụ sở chứ có biết gì đâu. Tôi là cổ đông góp vốn nhưng không phải đi đăng ký, nó chỉ cầm chứng minh thư của tôi đi và cầm hồ sơ về bảo mình ký thì ký vào", bà Phương cho hay.
Nữ cổ đông cũng cho biết đến nay chưa góp vốn đồng nào vào công ty này và cũng không có "nghìn tỷ" để góp.
Nhà bà Kim Thị Phương ở trong một ngõ nhỏ tại thị trấn Phùng, Đan Phượng. Ảnh: Tuổi Trẻ
Về 2 cổ đông còn lại của công ty, bà Phương tiết lộ, ông Nguyễn Hoàng Sơn cùng làm công ty nước khoáng giống như bà. Còn ông Phong cùng quê Đan Phượng, làm nghề buôn gỗ. Bà Phương quen biết ông Phong thông qua ông Sơn.
Theo thông tin trên Tri Thức Trực Tuyến, 2 nam cổ đông cũng không có nhà cửa rộng rãi và không có nhiều tiền. Nhà ông Phong nằm trong một con ngõ bé, từ đê đi xuống ở xã Liên Hà, huyện Đan Phượng còn ông Sơn đang thuê trọ trên đường Bưởi, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
"Chúng nó mở công ty để kêu gọi vốn đầu tư từ bên ngoài. Cứ kê thế cho oai chứ làm gì có đồng nào mà góp vốn", bà Phương nói.
Gia đình bà Phương sinh sống bằng nghề kinh doanh nước khoáng. Ảnh: Tiền Phong
Được biết, theo Luật Doanh nghiệp, trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các cổ đông phải góp đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp. Trường hợp không góp đủ vốn điều lệ trong thời hạn quy định, cổ đông phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị số vốn thực góp trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ vốn điều lệ.
Điều 24, Nghị định 50 năm 2016 quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực Kế hoạch và đầu tư quy định phạt tiền từ 10.000.000-15.000.000 đồng đối với hành vi kê khai không trung thực, không chính xác nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, đồng thời, buộc đăng ký lại các thông tin doanh nghiệp kê khai không trung thực, không chính xác.
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2020/02/26/Những chiêu trò huy động vốn trả lãi khủng của Tập đoàn tự xưng ERG - TCKD_26022020185216.mp4[/presscloud]
Những chiêu trò huy động vốn trả lãi khủng của Tập đoàn tự xưng ERG
Kiều Đỗ
Bình luận
- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Cà Mau: Tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em
Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện kế hoạch số 216-KH/TU ngày 21/2/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.April 23 at 10:44 am -
Hơn 1.400 vận động viên tham gia hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X, khu vực IV năm 2024
Vừa qua, Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) toàn quốc lần thứ X, khu vực IV năm 2024 chính thức khai mạc tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Đắk Lắk.April 22 at 2:00 pm -
Ấm áp ngày Chủ nhật của em tại Bệnh viện Nhi đồng 1
Bên cạnh việc tổ chức các hoạt động miễn phí cho thân nhân và các bệnh nhi, “Ngày Chủ nhật của em” còn mang ý nghĩa tiếp thêm động lực giúp các bệnh nhi sớm vượt qua bệnh tật để trở về với gia đình và người thân.April 21 at 5:02 pm -
Tại sao người mắc bệnh thận không nên ăn bơ?
Bơ là nguồn dinh dưỡng dồi dào, giàu chất béo lành mạnh, chất xơ, vitamin và khoáng chất rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu ăn nhiều loại quả này sẽ gây hại cho thận của bạn vì có hàm lượng kali rất cao.April 21 at 4:44 pm