Cháy cửa hàng ngay trong đêm, 2 ông cháu tử vong thương tâm

Thời điểm vụ cháy xảy ra có 11 người đang ngủ trong cửa hàng. Tuy nhiên, 9 người chạy theo cầu thang lên tầng 2, sang hàng xóm nên thoát nạn, chỉ có 2 ông cháu do không chạy kịp nên đã tử vong.
10:33 | 28/03/2020
Tin tức mới nhất ngày 28/3, VOV thông tin, sáng nay ông Phạm Hoàng Anh – Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) xác nhận, vào rạng sáng cùng ngày trên địa bàn vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khiến 2 người tử vong thương tâm.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 2 giờ sáng ngày 28/3, tại khu vực tầng 1 thuộc cửa hàng kinh doanh thiết bị ôtô 2 tầng ở tổ dân phố 13, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh do ông L.D.Ư. (73 tuổi) làm chủ bất ngờ xảy ra cháy lớn.
 
Cháy cửa hàng ngay trong đêm, 2 ông cháu tử vong thương tâm
Ảnh: VOV.
 
 
Theo TTXVN, ngay khi phát hiện sự việc, người dân xung quanh đã nhanh chóng tới ứng cứu, đồng thời báo lực lượng chức năng tới hỗ trợ. Sau đó, chính quyền huyện Cẩm Xuyên phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an Hà Tĩnh đã điều động 5 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tới dập lửa.
 
Tuy nhiên, do đây là cửa hàng kinh doanh thiết bị ô tô nên chứa nhiều vật dụng dễ cháy như bình ắc quy, lốp ô tô nên ngọn lửa ngày càng lớn, đám cháy lan nhanh gây tình trạng khói đen mù mịt, rất khó khăn cho công tác cứu hộ, dập lửa của lực lượng PCCC. 
 
Thời điểm hỏa hoạn xảy ra, có 11 người đang ngủ trong cửa hàng. Tuy nhiên, 9 người chạy theo cầu thang lên tầng 2, sang hàng xóm nên thoát nạn, chỉ có ông Ư. do phải bế cháy gái 7 tuổi không chạy kịp nên cả 2 ông cháu đã tử vong.
 
Cháy cửa hàng ngay trong đêm, 2 ông cháu tử vong thương tâm
Ảnh: Người Lao Động. 
 
Mãi đến 3h sáng, ngọn lửa mới được khống chế. Sau đó, lực lượng chức năng phải đeo bình dưỡng khí và dùng thang lên tầng 2 để tiếp tục phun nước xuống, dập tắt hẳn đám cháy
 
Ở tầng 1, tất cả vật dụng và đồ vật đều bị thiêu rụi hoàn toàn, cơ quan công an cũng đã tiến hành phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ cháy. 
 
Báo Người Lao Động dẫn lại lời ông Phạm Đăng Nhật, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh: "Hiện tại, chính quyền đã cử các đơn vị nhanh chóng điều tra nguyên nhân vụ cháy. Đồng thời, phụ giúp gia đình dọn dẹp sau vụ việc cũng như hỗ trợ gia đình nạn nhân 20 triệu đồng để tổ chức mai táng".
 
Cháy cửa hàng tạp hóa trong đêm, quốc lộ 1 ùn tắc gần 2 giờ. Nguồn: Báo Tuổi Trẻ. 
 

Thùy Nguyễn (t/h)
comment Bình luận